Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
18/07/2017 - 00:00

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Tiếp tục khí thế thi đua sôi nổi của những năm trước, năm 2016, các phong trào thi đua yêu nước có nhiều cải tiến, nội dung thi đua phong phú đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp ở các cấp Hội. Từ đó khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ, hội viên nông dân; tạo ra động lực để các tầng lớp nông dân trong tỉnh hăng hái tham gia lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.

Active Image 
 
  Active Image

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau  làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong nông dân ở các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Với tổng số 135 cơ sở hội, 150.314 hội viên, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo 100% cơ sở hội phát động đăng ký thi đua SXKD giỏi cho các hộ hội viên nông dân, trong năm đã có 83.584 hộ hội viên đăng ký và  62.078  hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu kinh tế lao động ở nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, nhiều sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều chủ trang trại, cá nhân SXKD giỏi có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Tiêu biểu: hộ bà Bùi Thị Huyền, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh tường; hộ ông nguyễn Văn Thu, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương; hộ ông Nguyễn Mạnh Tuấn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch; hộ ông Vũ Trung Học, xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; hộ ông Trần Chí Đông, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức  xây dựng nông thôn mới (NTM)” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, hội viên, nông dân về ý nghĩa, mục đích và vai trò chủ thể của nông dân trong việc xây dựng NTM, đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân. Hàng năm, Tỉnh Hội triển khai đến các cấp hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến các chi tổ hội. Trong triển khai các hoạt động công tác hội, một số nội dung có lồng ghép tuyên truyền xây dựng nông thôn mới: tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài” các cấp, tổ chức hội thi “Nông dân với pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường”... Thông qua các hội thi đã tuyên truyền sâu rộng các nội dung xây dựng NTM đến cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong tỉnh, khen thưởng, biểu dương các gương nông dân điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM. Trong năm qua, Hội đã tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia đóng góp làm đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, nông dân tham gia đóng góp được 48,5 tỷ đồng, 42.209 ngày công lao động, làm mới 74,43km đường giao thông; đào đắp 35.149 m3 kênh mương; xây mới, sửa chữa 113 công trình công cộng; thăm hỏi giúp đỡ trên 700 hộ có hoàn cảnh khó khăn...

Active Image  
Active Image

Đáng chú ý trong năm 2016, để thiết thực lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua tới các cấp hội trong tỉnh; chỉ đạo các cấp hội phối hợp với sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện bầu cử của Ủy ban bầu cử các cấp và các cơ quan chức năng trong tỉnh; Hiến pháp năm 2013; Luật tổ chức chính quyền địa phương... Kết quả có 100% cơ sở Hội đã tổ chức tuyên truyền; 100% cán bộ, hội viên nông dân tham gia bầu cử; Toàn tỉnh có 476 cán bộ tham gia HĐND các cấp, trong đó tham gia HĐND cấp tỉnh 1 người, HĐND cấp huyện 8 người, HĐND cấp xã 467 người.

Ngoài ra, Hội Nông dân Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Active Image 
  Active Image

Có thể khẳng định, năm 2016, việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua của Hội Nông dân Vĩnh Phúc đã chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, từng bước định hướng tổ chức phong trào thi đua đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp hội viên nông dân đã được các cấp ủy, đoàn thể quan tâm thường xuyên. Từ đó, thu hút được đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân tham gia, hưởng ứng và đã xuất hiện nhiều bông hoa điển hình tiên tiến được khen thưởng xứng đáng: Chính phủ tặng 1 Cờ thi đua, 2 Bằng khen cho 2 cá nhân;  Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân; UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 4 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Trung ương Hội xét tặng 105 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” năm 2016. Trung Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh 1 nông dân tiêu biểu xuất sắc ở huyện Vĩnh Tường.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.