Hội LHPN huyện Yên Định (tỉnh thanh Hóa): Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ địa phương
04/03/2019 - 14:10

Chặng đường xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Định luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy; sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, Hội đã góp phần không nhỏ vào việc đem tới sự sung túc trong đời sống vật chất, phong phú trong đời sống tinh thần của phụ nữ trên địa bàn.  

Tính hiệu quả trong hoạt động của Hội, sự đa dạng trong các hình thức tập hợp phụ nữ, việc nâng cao chất lượng hội cơ sở đã giúp Hội LHPN huyện thu hút ngày càng nhiều hội viên. Trong năm 2018, Hội đã kết nạp thêm 386 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn Hiện lên 33.109 người. Hiện 100% cơ sở Hội đã lập được quỹ Hội với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Hội đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên tại 149 chi hội phụ nữ để nắm bắt tình hình, giải quyết những vấn đề có liên quan. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được các cấp Hội tập trung chỉ đạo nghiêm túc.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động và căn cứ tình hình thực tế, Hội LHPN huyện đã triển khai tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Yên Định nói không với thực phẩm bẩn”...

Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ điển hình “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Trong năm qua, Hội đã phát hiện được 75 tập thể, 288 cá nhân tiên tiến; xây dựng được 4 mô hình mới. Hội LHPN huyện đã cho ra mắt 7 gian hàng giới thiệu thực phẩm an toàn do phụ nữ sản xuất; thành lập 2 tổ hợp tác về đảm bảo an toàn thực phẩm. Các mô hình bảo vệ môi trường Đoạn đường phụ nữ tự quản, sử dụng làn nhựa đi chợ, phân loại xử lý rác thải tại nhà, “5 không, 3 sạch” được duy trì.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Hội đẩy mạnh với nội dung, hình thức phong phú: Đăng, phát tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp tài liệu, sách báo làm cẩm nang sinh hoạt tại cơ sở; tổ chức hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ, phát động phong trào đọc sách…

Với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ địa phương, Hội LHPN huyện luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Việc hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp đã đạt nhiều bước tiến. Trong năm 2018, Huyện đã phối hợp mở các lớp tập huấn về năng lực kinh doanh, kết nối thị trường, quản lý, dạy nghề với 436 lao động nữ được học nghề, hơn 12.300 lượt cán bộ, hội viên được chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Hội đã tạo điều kiện thuận lợi để hội viên vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 31/12/2018, tổng dư nợ các nguồn vốn là hơn 364,5 tỷ đồng cho 7.590 hội viên.

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được tiến hành dưới nhiều hình thức bằng ngày công, con giống, hùn vốn, cho vay không lấy lãi… Hội đã tuyển lao động đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Hội cũng phối hợp tặng quà; hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà; trao tặng bò cái sinh sản… cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể nói Hội LHPN huyện Yên Định sẽ luôn là điểm tựa tin cậy, gắn liền với những chuyển biến tích cực trong đời sống của phụ nữ địa phương.