Hội Khuyến học huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
09/06/2017 - 00:00

Nòng cốt liên kết đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Huyện Đông Hưng có diện tích tự nhiên 19.930,2 ha, dân số trên 251.222 người ở 43 xã và 1 thị trấn. Huyện nằm ở trung tâm tỉnh Thái Bình, có hệ thống giao thông thuận lợi, nối địa bàn huyện với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa trong vùng.       

Ở địa phương có truyền thống văn hiến, con người Đông Hưng có tinh thần hiếu học, cầu tiến và ngày càng quan tâm, chăm lo học tập cho con cháu. Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nguồn lực, đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Nhất là sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Huyện ủy, UBND huyện đã có 21 văn bản chỉ đạo gồm: nghị quyết, thông tri, chỉ thị, kế hoạch, công văn, quyết định… chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên toàn huyện. 100% các tổ chức Đảng ở cơ sở đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Toàn huyện đã có 90 - 95% đảng viên được học tập, quán triệt Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Nhiều đảng viên đã góp ý kiến, kiến nghị để việc triển khai chỉ thị đạt kết quả cao. 100% các địa phương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và ra nghị quyết chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhiều đảng bộ đã đưa hoạt động khuyến học vào tiêu chí đánh giá chi bộ trong sạch vững mạnh hằng năm. Đã có 9.571 đảng viên trong huyện là hội viên khuyến học, chiếm tỷ lệ 69% tổng số đảng viên. Nhiều đảng bộ có số đảng viên là hội viên khuyến học đạt 100%.

Active Image

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện trao Cờ cho Hội Khuyến học huyện tại Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Hội Khuyến học huyện Đông Hưng được thành lập ngày 24/5/2001 theo Quyết định số 135 của UBND huyện Đông Hưng. Trong hơn 15 năm xây dựng, Hội Khuyến học đã phát triển sâu rộng khắp các địa bàn dân cư trong huyện. 100% các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện… có các tổ chức hội khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Số hội viên khuyến học toàn huyện là 68.775 người, chiếm tỷ lệ 27,5% dân số. Tổng số người tham gia công tác khuyến học từ huyện đến cơ sở là 6.256 người. Các phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập phát triển rộng rãi, được đông đảo gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư hưởng ứng và hoạt động có hiệu quả cao.

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Đông Hưng luôn được ban chỉ đạo tỉnh chọn làm điểm để triển khai, rút kinh nghiệm. Năm 2014, triển khai Quyết định 89 về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, huyện Đông Hưng đã triển khai thí điểm ở 2 xã với 24 mô hình: gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Sau một năm triển khai đã có 100% mô hình đạt chuẩn, được Trung ương Hội khuyến học đánh giá cao và được tặng Bằng khen. Năm 2016, triển khai đại trà trong toàn huyện; kết quả đã có 38.029 gia đình đăng ký đạt 57% số gia đình, 697 dòng họ đăng ký đạt 62% số dòng họ, 191 cộng đồng đăng ký đạt 80%, 190 đơn vị đăng ký đạt 100%. Kết quả đã có 36.082 gia đình đạt chuẩn gia đình học tập, đạt tỷ lệ 41% tổng số gia đình, 331 dòng họ đạt chuẩn dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 38% tổng số dòng họ, 176 cộng đồng đạt chuẩn cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 76%, 121 đơn vị đạt chuẩn đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 76%.

Active Image

Ông Nguyễn Thanh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trao Cờ thi đua Trung ương Hội cho Hội Khuyến học huyện Đông Hưng “Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2001 - 2016”

Phong trào xây dựng quỹ khuyến học các cấp phát triển mạnh, có nhiều hình thức huy động quỹ, đặc biệt mô hình nuôi heo khuyến học trong học sinh ở các trường tiểu học, THCS, THPT đã trở thành phong trào rộng khắp trong các nhà trường. Hằng năm, toàn huyện đã huy động quỹ khuyến học đạt từ 15 tỷ đến 18 tỷ đồng, gồm quỹ khuyến học gia đình, dòng họ, cộng đồng, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Tổ chức khen thưởng cho hàng chục nghìn học sinh học giỏi, cấp học bổng cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2016, Quỹ khuyến học toàn huyện đạt bình quân 60.000 đ/người. Phong trào khuyến học huyện Đông Hưng luôn đạt đơn vị xuất sắc liên tục 15 năm qua, được nhận nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Trung ương Hội, của UBND tỉnh Thái Bình, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2012, Hội Khuyến học Đông Hưng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2016, được Trung ương Hội Khuyến học tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc giai đoạn 2001- 2016”. Hội Khuyến học huyện Đông Hưng vinh dự và tự hào được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
 
Active Image

Ông Nguyễn Thanh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Khuyến học huyện Đông Hưng

Có được thành tích xuất sắc trên, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng của nhân dân, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện thì sự đóng góp tích cực và đầy hiệu quả của đội ngũ cán bộ khuyến học từ huyện đến cơ sở giữ vai trò quan trọng. Là người đứng đầu Hội Khuyến học huyện Đông Hưng, NGƯT Vũ Xuân Đáng,  nguyên cán bộ quản lý ngành giáo dục nghỉ hưu là một cán bộ tâm huyết, nhiệt tình, đầy trách nhiệm, luôn tích cực, chủ động và có nhiều sáng tạo trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phong trào đúng, trúng và hiệu quả cao. Ngoài ra, ông luôn đi sâu, đi sát cơ sở vận động, phối kết hợp các lực lượng xã hội từ huyện đến xã, liên kết đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bản thân ông nhiều năm liên tục được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp huyện; được nhận nhiều Bằng khen của Trung ương Hội, của UBND tỉnh Thái Bình. Năm 2013, ông vinh dự được Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào “Trí thức Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Active Image

NGƯT Vũ Xuân Đáng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đọc báo cáo tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Viêt Nam (1996 - 2016), 15 năm thành lập Hội Khuyến học Huyện Đông Hưng (2001 - 2016)

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Hội Khuyến học huyện Đông Hưng 15 năm qua rất đáng tự hào, đã có ý nghĩa tích cực làm thay đổi nhận thức trong nhân dân về việc chăm lo cho con cái học hành, nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương, đóng góp một phần trong thành tích xuất sắc của ngành giáo dục huyện, 11 năm liên tục dẫn đầu phong trào khối huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình. Đồng thời góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới hiện nay.