Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh: Mái nhà chung chan chứa tình đồng đội
16/07/2019 - 14:01

Đáp ứng sự mong đợi của đông đảo cựu thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn, Hội cựu TNXP TP Hồ Chí Minh đã được thành lập dưới sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các ban, ngành, đoàn thể. Bằng bản lĩnh đã được tôi luyện qua năm tháng chiến đấu, cán bộ, hội viên đã vượt qua mọi thử thách, tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức để xây dựng thành phố mang tên Bác ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Từ khi thành lập đến nay, Hội đã từng bước tạo dựng được niềm tin nơi cựu TNXP và toàn xã hội. Nhờ đó, Hội đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng với 24 hội thành viên cấp quận, huyện và 1 Chi hội cơ sở trực thuộc, bao gồm gần 6.500 hội viên.

Các cấp Hội luôn duy trì nền nếp sinh hoạt, kịp thời đề ra những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo hội viên. Công tác tuyên truyền tới hội viên về các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại được thực hiện tốt. Trong năm qua, Hội đã hoàn thành trang thông tin điện tử của Thành hội, một trong những kênh thông tin chính thống, cập nhật.

Nhằm lan tỏa truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, hội viên của Hội đã nhiệt tình hưởng ứng các phong trào của địa phương và cả nước. Các cựu TNXP luôn là tấm gương sáng trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm nhận nhiều trọng trách trong tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở, khu dân cư. Trong năm 2018, Hội Cựu TNXP thành phố có 385 hội viên tham gia cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố.

Hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cựu TNXP, Hội đã hỗ trợ, hướng dẫn cựu TNXP trong kê khai thủ tục hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” cũng là một trong những thế mạnh của Hội. Trong năm 2018, Hội đã xây dựng và bàn giao 17 nhà tình nghĩa, nhà tình thương và sửa chữa 12 nhà cho cựu TNXP thành phố có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 6 nhà tình nghĩa, nhà tình thương trị giá 360 triệu đồng và sửa chữa 1 nhà trị giá 30 triệu đồng cho những người đồng đội năm xưa là hội viên cựu TNXP đang sinh sống ở tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang, Long An có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, hội viên nghèo, neo đơn; trao học bổng cho con em hội viên nghèo, hiếu học; tặng thẻ BHYT, tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hội viên nghèo… 

Để nâng cao đời sống vật chất của hội viên, nhiều phong trào đã được phát động và tạo sức lan tỏa rộng rãi. Các mô hình làm kinh tế giúp nhau xóa đói, giảm nghèo đã đem lại hiệu quả bước đầu như: Nuôi thỏ giống, nuôi tôm sú, nuôi cua thịt vỗ béo…

Trong phong trào “Nuôi heo đất Vì nghĩa tình đồng đội”, năm 2018, tổng số heo đất của Ban Chấp hành Thành hội và các quận, huyện hội đạt 861 con với số tiền thu được là trên 1 tỷ đồng. Chương trình “Đại lý kinh doanh gạo Vì nghĩa tình TNXP” được triển khai từ tháng 6/2018 đến cuối năm 2018 đã có 7 đại lý hoạt động tốt.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Hội cựu TNXP TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hình ảnh người cựu TNXP luôn ngời sáng trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện tại và tương lai.