Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương: Ngời sáng phẩm chất người Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới
20/02/2019 - 15:09

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Dương có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB; làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của tỉnh, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền địa phương. Bước ra từ cuộc chiến ác liệt, những người lính Cụ Hồ năm xưa đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Hội CCB tỉnh Bình Dương

Tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội tại địa phương

Với bản lĩnh đã được luyện rèn qua khói lửa chiến tranh, kinh nghiệm sống phong phú, tư tưởng kiên định cùng kiến thức vững vàng, cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh đã tham gia có hiệu quả vào việc vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đấu tranh chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Trong năm 2018, có 25,4% hội viên của Hội tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Cán bộ Hội cũng là những thành viên tích cực trong các Tổ hòa giải, Hội đồng hòa giải cơ sở với tỷ lệ phối hòa giải thành chiếm 86,35%. Hội cùng với các ban ngành, đoàn thể có liên quan đã làm tốt công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các cấp Hội cũng nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Đặc biệt, trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội đã thực hiện 35 công trình, trồng 3.000 cây xanh, làm 87.395 m đường giao thông, phát quang 89.950 m đường nông thôn, nạo vét 24.006 m cống rãnh, hiến 10.260 m2 đất, đóng góp 9.294 ngày công và 457,2 triệu đồng.

Mô hình “Tiếp sức học sinh đến trường”, “Không rải vàng mã dọc đường khi gia đình có người qua đời”, “Chi hội trưởng CCB làm Bí thư Chi đoàn danh dự”, “Tấm lòng vàng CCB”, “CLB Tình nguyện cứu người khi bị tai nạn giao thông”… được nhân rộng.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Công ty Biconsi, huyện Dầu Tiếng chụp ảnh lưu niệm với gia đình CCB Nguyễn Văn Thành, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng

Đẩy mạnh xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh

Hội CCB tỉnh luôn nhận thức rõ vấn đề xây dựng Hội mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đóng vai trò quyết định tới thành công trong mọi hoạt động của Hội. Hội thường xuyên tiến hành công tác chính trị, tư tưởng dưới nội dung, hình thức phong phú, dễ hiểu, phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Trong năm qua, Hội đã tổ chức được 512 cuộc học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng với hơn 27.200 lượt cán bộ, hội viên tham dự; 1.174 buổi tọa đàm, thông tin thời sự; cấp 10.800 cuốn thông tin CCB của Trung ương Hội CCB Việt Nam, phát hành 10.000 cuốn Bản tin CCB Bình Dương, 720 cuốn thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến các cấp Hội, hội viên.

Bằng uy tín đã được dày công vun đắp trong suốt thời gian qua, Hội đã không ngừng mở rộng về quy mô. Đến nay, toàn tỉnh có 126 cơ sở Hội, 633 chi hội với hơn 15.700 hội viên, 540 Câu lạc bộ Cựu quân nhân và 7 Câu lạc bộ nữ CCB. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chặt chẽ góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Đoàn cán bộ, Bác sĩ Bệnh viện tư nhân Bình Dương khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho CCB huyện Bắc Tân Uyên và chụp ảnh lưu niệm với Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện Bắc Tân Uyên

Nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên

Nội dung, hình thức sinh hoạt không ngừng được đổi mới theo hướng thiết thực đã giúp Hội thực sự trở thành nơi hội viên có thể chia sẻ tâm tư, tình cảm, nâng cao nhận thức, giúp đỡ lẫn nhau. Nhằm trang bị kiến thức cho hội viên, Hội đã mở các lớp tập huấn, phổ biến kỹ thuật sản xuất với sự tham gia của hàng nghìn lượt hội viên.

Các hoạt động nghĩa tình hướng về đồng đội luôn là một trong những nét đẹp của Hội CCB tỉnh Bình Dương. Hội đã quan tâm, giúp hội viên vay vốn từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn khác; vận động tương trợ nhau bằng tiền, cây con giống, ngày công lao động.

Từ đó, đã có nhiều hội viên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi. Trong năm 2018, Hội có 70,88% hộ khá giàu; hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm xuống lần lượt còn 0,1% và 0,34%. Toàn tỉnh hiện có 73 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 4 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác, 133 trang trại, 278 gia trại do CCB làm chủ. 

Ngoài ra, Hội đã tặng quà cho hội viên trong dịp lễ, tết; thăm viếng hội viên qua đời; thăm hỏi hội viên đau ốm; khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; xây nhà nghĩa tình đồng đội. Hội cũng tích cực giúp đỡ, hướng dẫn hội viên lập hồ sơ hưởng trợ cấp 1 lần, hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan, du lịch  đã tạo bầu không khí sôi nổi, những giây phút thư giãn cho hội viên.

Tính hiệu quả cùng vai trò to lớn của Hội CCB tỉnh Bình Dương thời gian qua được chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Phát huy những thành tích đã đạt được, Hội sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để hình ảnh người CCB luôn ngời sáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.