Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình: Tận tụy nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân
29/03/2017 - 00:00
Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình tiền thân là Đoàn văn công nhân dân Hòa Bình được thành lập năm 1960. Đoàn có chức năng biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân gian của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Với những nỗ lực của cán bộ, diễn viên, Đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016.
 
Active Image    Active Image

Trong năm qua, Đoàn đã biểu diễn 83 buổi, phục vụ hơn 62.500 lượt người xem; dựng mới 3 chương trình, nâng cao 45 tiết mục. Các chương trình được đánh giá là có nội dung phong phú, giá trị nghệ thuật cao, bắt kịp với xu hướng phát triển của nghệ thuật trong nước và thế giới. Việc xây dựng các chương trình theo từng chủ đề phù hợp với từng khoảng thời gian nhất định cũng góp phần giúp các chương trình, tiết mục nhận được sự yêu thích, cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Các hoạt động của Đoàn đã góp phần đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật của nhân dân.

Active Image    Active Image

Bên cạnh đó, Đoàn cũng tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục về truyền thống Cách mạng cho người dân. Các chương trình biểu diễn đặc sắc phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của Đoàn có thể kể đến: biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phục vụ Hội nghị Thi đua, khen thưởng tỉnh, Hội nghị tổng kết thi đua  chào mừng thành công Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình, phục vụ quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1,…

Trân trọng tinh hoa văn hóa của đồng bào các dân tộc, cán bộ, diễn viên của Đoàn đã tích cực nghiên cứu, sưu tầm chất liệu ca múa nhạc truyền thống; bảo tồn và phát huy chất lượng nghệ thuật dân gian đưa lên sân khấu chuyên nghiệp. Đoàn cũng góp phần quan trọng trong việc giao lưu nghệ thuật với tỉnh bạn, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa, hình ảnh quê hương, con người Hòa Bình đến với mọi miền của Tổ quốc và các nước trên thế giới. Đặc biệt, năm 2016, Đoàn đã tham gia Liên hoan nghệ thuật Ca múa nhạc 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và đạt 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Cúp.
 
Active Image

Đóng góp vào thành công của Đoàn trong thời gian qua có sự góp sức đầy tâm huyết của đội ngũ 34 cán bộ, diễn viên vững vàng về chuyên môn, tâm huyết với nghề. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, thiếu thốn. Đoàn luôn nỗ lực đưa chương trình đến với đồng bào dân tộc, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Các nhạc sĩ, biên đạo của Đoàn luôn tìm tòi, sáng tạo các tác phẩm độc đáo như: “Sắc hương tình Việt - Lào”, “Hòa Bình một tình yêu”, “Séc bùa hồn chiêng”, “Gõ bục đúc bạc”... Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, diễn viên của Đoàn luôn nhiệt tình hưởng ứng các phong trào mà công đoàn ngành phát động như: ủng hộ các xã khó khăn thuộc huyện Kim Bôi, nhân dân bị thiệt hại do thiên tai; đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;…

Active Image

Những cống hiến của Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng: Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải Quân, Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị, Bằng khen của UBND tỉnh,… Có thể nói, 57 năm qua, Đoàn đã góp phần định hướng thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình; đưa nghệ thuật tỉnh nhà phát triển theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.