Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng: Miệt mài nối dài cánh sóng
02/04/2019 - 14:06

Năm 1992, cùng với sự tái lập tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Sóc Trăng chính thức phát sóng chương trình đầu tiên. Trải qua 27 năm hoạt động, vượt qua khó khăn, thách thức, Đài đã từng bước cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, vươn dài, vươn xa cánh sóng, xứng đáng là kênh tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, là người bạn đồng hành gần gũi, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Năm 2018 đánh dấu năm đầu tiên tự chủ về tài chính, đứng trên đôi chân của chính mình, đặt ra rất nhiều thử thách cho Đài PT&TH Sóc Trăng. Song càng trong gian khó, sức lao động sáng tạo, bền bỉ của tập thể cán bộ, nhân viên Đài PT&TH Sóc Trăng càng được phát huy mạnh mẽ, tạo những dấu ấn đẹp trong toàn cảnh phát triển PT&TH khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong năm, Đài đã tiếp tục đầu tư, cải tiến nâng cao chất lượng chương trình cả nội dung lẫn hình thức, sản xuất mới nhiều chương trình, mở mới nhiều tiểu  mục, chuyên mục, đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyên truyền của lãnh đạo tỉnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của người dân.

Cụ thể, Đài đã thực hiện gần 21.000 lượt tin, phát biểu; trên 5.200 lượt phóng sự, ghi nhanh, bài phản ánh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh...; thực hiện 428 kỳ chuyên mục, chuyên đề cùng các trang địa phương; tiếp nhận trên 5.220 tin, 1.601 bài, phóng sự cộng tác của các Đài Truyền thanh cơ sở và các lực lượng công an, quân sự, biên phòng.

Đài đã thực hiện các phóng sự phục vụ cho các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm 2018: Ngày giải phóng Vương quốc Campuchia khỏi họa diệt chủng PônPốt - Iêng sary 7/1; Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; Tết quân dân 2018; Thầy thuốc Việt Nam 27/2; Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Đài PT&TH Sóc Trăng (11/4/1992-11/4/2018); kỷ niệm 43 năm thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; sơ kết Nghị quyết 39 của Bộ chính trị…

Với những chương trình mới “khai sinh” năm 2018, Đài PT&TH Sóc Trăng đã kịp thời mang đến cho nhân dân những vấn đề thời sự nóng hổi, những thông tin hữu ích. Điển hình: Mở mới chương trình: “Sóc Trăng ngày mới”, tiểu mục “Sóc Trăng điểm đến” trong Chương trình Thời sự hàng ngày; đầu tư mới các chương trình “1001 chuyện nhôn nhân”, “Cuộc sống tươi đẹp”, “Dinh dưỡng cho người bệnh”, “Tự tình quê hương”, “Gia đình Bác Tám”, “Tích xưa đất Việt”...

Các chương trình văn nghệ, giải trí đặc sắc được tăng cường sản xuất, mang đến những điều khác khác biệt, những giây phút thư giãn cho người xem, đồng thời tạo dựng nên những sân chơi bổ ích thu hút sự tham gia, hưởng ứng của người dân ở nhiều tầng lớp, độ tuổi.

Tiêu biểu: Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi thơ” với gần 1.000 cháu trong độ tuổi mầm non, mẫu giáo của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia; tổ chức “Giải bóng đá nhi đồng tranh Cúp STV truyền hình Sóc Trăng” lần thứ II đã quy tụ những cầu thủ nhí là các em trong độ tuổi nhi đồng đang học tại các trường tiểu học ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; tổ chức Hội thi “Nhà nông Tài tử” lần thứ II, thu hút nhiều nông dân tại các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đăng ký dự thi; tổ chức Liên hoan nghệ thuật các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng lần thứ nhất; phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh (VOH) tổ chức Hội thi “Giải Micro vàng 2018”...

Đặc biệt, Đài đã phối  hợp cùng VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức “Liên hoan dân ca Khmer” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất.

Đáng chú ý, Đài PT&TH Sóc Trăng đã phối hợp các sở, ngành hữu quan, xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng chương trình phát sóng tiếng Khmer giai đoạn từ 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025; đồng thời ký hợp đồng với Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số miền Nam SDTV đưa tín hiệu chương trình STV2 Truyền hình Sóc Trăng trên hạ tầng số mặt đất, kênh phát sóng 33, mạng đơn tần, chuẩn DVB-T2 tại khu vực Nam bộ, phạm vi phủ sóng từ tỉnh Ninh Thuận trở vào khu vực miền Nam.

 Như thế, Sóc Trăng đã đi tiên phong, trở thành địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh của khu vực Tây Nam Bộ được phát sóng số mặt đất trước hơn 1 năm. Kênh 33 là kênh mang lại nhiều nội dung phong phú và hữu ích cho người dân Sóc Trăng. Ngoài ra, kênh truyền hình STV2 được giới thiệu trên toàn bộ mạng Truyền hình Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá đất và người Sóc Trăng trên mọi miền đất nước.

Trang thông tin Điện tử tổng hợp tiếp tục đổi mới giao diện theo hướng hiện đại, cập nhật toàn bộ chương trình đã phát trên sóng phát thanh, truyền hình, thường xuyên cập nhật những thông tin mới; chuyển tải các thể loại báo hình, báo nói thành báo điện tử đáp ứng được nhu cầu đông đảo của bạn đọc. Số lượt truy cập tính thời điểm ngày 1/12/2018 là 69.112.015 lượt.

Ngoài phát sóng Analog, Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài còn phát sóng trên nhiều hạ tầng kỹ thuật khác: Phát Online trên Vinasat 2, MyTV, SCTV cáp, VTV cáp, Viettel: 8.096 giờ phát hình; ứng dụng STV trên màn hình hình Android, kênh Youtube, Facbook.

Với những dấu ấn nổi trội năm 2018, Đài PT&TH Sóc Trăng hiện đang được đề nghị tặng Bằng khen của Ban Truyên giáo Trung ương. Trong thời gian tới, tập thể Đài sẽ tiếp tục phấn đấu, nối dài cánh sóng trong dòng chảy hội nhập góp phần nâng cao vị thế Đài PT&TH Sóc Trăng trên bản đồ phát triển PT&TH đất nước, cũng như gia tăng vai trò của Đài trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng.