Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải: Thương hiệu “Xây dựng” hàng đầu tỉnh Thái Nguyên
08/03/2019 - 10:26

Nhắc đến Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải là nhắc tới một nhà thầu xây dựng giao thông hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Trải qua hai thập kỷ hoạt động, dấu ấn Hoàng Hải đã in đậm trên nhiều công trình, dự án lớn, trọng điểm của tỉnh nhà và các tỉnh bạn.

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hải được thành lập ngày 27/12/1999 với ngành nghề chính là xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Vượt qua bao khó khăn, thách thức, Công ty đã trưởng thành vững mạnh, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tỉnh Thái Nguyên với đội ngũ đông đảo cán bộ, công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm và trang thiết bị máy móc mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, Hoàng Hải đã sớm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 và thành công trong xây dựng hàng loạt các công trình lớn trong và ngoài tỉnh như: Bãi rác Đá Mài Tân Cương (Tp.Thái Nguyên); ĐT 258 Bắc Kạn; ĐT 255 Bắc Kạn; đường QL 37 cải dịch (đoạn qua mỏ Núi Pháo, Thái Nguyên); đường Linh Nham - Đèo Nhâu; nâng cấp QL4A (Tân Thanh, Lạng Sơn); đường 47m (Tổ hợp điện tử Samsung Thái Nguyên); đường gom cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên...

Đặc biệt, Hoàng Hải còn là đơn vị duy nhất của tỉnh Thái Nguyên trúng thầu xây lắp và thi công hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng tất cả các hạng mục thuộc gói thầu số 8 và cầu Pắc Mé đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Chợ Chu.

Có thể nói, sau mỗi công trình hoàn thành là mỗi lần người lao động Hoàng Hải trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, càng thêm khát khao chinh phục những đỉnh cao hơn.

Năm 2018 vừa qua, doanh nghiệp một lần nữa làm nên thành công ấn tượng khi hoàn thành vượt tiến độ công trình nâng cấp cải tạo con đường Thanh Niên Xung Phong (TNXP) dẫn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đại đội TNXP 915 đội 91 Bắc Thái - một di tích lịch sử Quốc gia tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.

Để phục vụ Lễ tri ân các anh chị TNXP vào ngày 21/12/2018, cần phải nâng cấp cải tạo đường TNXP thành quy mô đường hai làn trong vòng 50 ngày. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn từ khâu giải phóng mặt bằng, đến khối lượng thi công lớn, cộng thêm rất nhiều phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường, cũng như điều kiện thời tiết không tốt...

Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa chính trị, xã hội lớn lao của công trình, Hoàng Hải đã thành lập một Ban chỉ đạo phát động thi đua, tổ chức thi công theo các ca liên tục cả ngày lẫn đêm. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, không quản ngại ngày đêm, người lao động Hoàng Hải đã bám trụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những nỗ lực, cống hiến của họ đã được đền đáp xứng đáng. Sau 47 ngày đêm thi công, tất cả các hạng mục của tuyến đường đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật, vượt tiến độ 3 ngày. Tuyến đường khang trang, đẹp đẽ đã hiện hữu, góp phần quan trọng vào thành công của Lễ dâng hương tưởng niệm 46 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 ngày 21/12/2018.

Khép lại năm 2018 thành công, Hoàng Hải đạt kết quả sản xuất, kinh doanh cao: Doanh thu đạt 150.315 triệu đồng; lợi nhuận 260,1 triệu đồng; nộp ngân sách 2.812 triệu đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 8,3 triệu đồng/người/năm; dành hơn 300 triệu đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Miệt mài trên những công trình, góp phần tích cực mang đến diện mạo khởi sắc cho tỉnh Thái Nguyên, những nỗ lực cống hiến của người lao động Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải đã được ghi nhận xứng đáng.

Nhiều năm liền, Công ty được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Bộ Công thương tặng Bằng khen năm 2016, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội tặng Bằng khen năm 2017; UBND tỉnh Thái Nguyên tặng 2 Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2016, 2017, tặng Cúp Doanh nghiệp xuất sắc, cùng nhiều Bằng khen. Đặc biệt, Công ty hiện đang được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.