Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam: Đổi mới, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại quảng cáo tại Việt Nam
13/06/2022 - 10:56

Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam thành lập từ năm 2009,  hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức hội chợ, triển lãm, sự kiện và các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên chặng đường phát triển, kiên trì phương châm đổi mới, sáng tạo, đón đầu xu hướng, bắt kịp những sự kiện quốc tế, thúc đẩy phát triển thương mại quảng cáo tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam đã khẳng định được vị thế nhất định trong ngành quảng cáo thành phố mang tên Bác nói riêng, đất nước nói chung.

Công ty Đông Nam nhận Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc năm 2020

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với việc giãn cách xã hội, hoạt động của Công ty có thời gian bị thu hẹp, song trước khó khăn không chùn bước, Công ty Đông Nam vẫn cố gắng ổng định, duy trì lực lượng lao động và tăng cường hoạt động khi thành phố trở lại trạng thái “bình thường mới”. Vì vậy, Công ty vẫn trụ vững và đạt kết quả đáng ghi nhận trong một năm gian khó.

Ông Nguyễn Thanh Đảo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam

Điểm nhấn nổi bật nhất của Công ty Đông Nam trong năm vừa qua là sự đổi mới, sáng tạo để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh. Ông Nguyễn Thanh Đảo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam thông tin: “Trong năm, Công ty đã áp dụng mô hình đăng ký cho khách tham quan bằng cách quét mã QR code và gửi email mời đăng ký tham quan các sự kiện của Công ty, việc này giúp giảm chi phí thuê cộng tác viên cũng như tạo sự thuận lợi và nhanh chóng cho khách tham quan tại hội chợ, triển lãm. Đồng thời, Công ty tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng mới từ lượng khách hàng tham quan.

Công ty Đông Nam nhận Chứng nhận Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2021        

Đặc biệt, Công ty đã áp dụng thành công công nghệ triển lãm thực tế ảo và đẩy mạnh kết nối với khách hàng trên nền tảng zoom trong các chương trình triển lãm, hội nghị… Công nghệ này là giải pháp an toàn trong thời kỳ dịch bệnh khi người tham dự không cần di chuyển nhiều, không cần tập trung đông người, có thể tham gia tham quan bất cứ lúc nào. Đồng thời trong khuôn khổ hội chợ, triển lãm, sự kiện Công ty luôn đảm bảo công tác an toàn cho khách hàng như: Phát khẩu trang, trang bị nước rửa tay, bố trí nhân sự đo thân nhiệt tại các lối ra vào và luôn giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ...”.

Công ty Đông Nam tặng nhà Đại đoàn kết tại xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang năm 2020

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty Đông Nam còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như: Tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do lũ lụt ở miền Trung; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, quyên góp kinh phí mua thực phẩm phục vụ đội ngũ tuyến đầu chống dịch…

Công ty Đông Nam trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn tại xã Tân Hòa, huyện Tận Thạnh, tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Tỏa sáng bởi những giá trị đẹp trong một năm đại dịch Covid-19 hoành hành, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam đã được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen có nhiều thành tích, góp phần phát triển ngành Quảng cáo Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021; UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp thành phố hai năm liên tục 2019 - 2020; Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Cá nhân Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Đảo - Người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận phát triển Quảng cáo Việt Nam trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Những danh hiệu, phần thưởng cao quý đó là động lực quan trọng để tập thể cán bộ, nhân viên Công ty tiếp tục những đổi mới, sáng tạo, cống hiến, chắp cánh cho sự phát triển vươn tầm khu vực của Đông Nam trong tương lai gần.