Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An nhìn lại năm 2021: Kiến tạo những dấu ấn đẹp, thành công vượt qua đại dịch
13/01/2022 - 10:33

Sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo theo hướng xanh, bền vững, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bủa vây, Trung An vẫn tỏa sáng, vững bước đi qua đại dịch.

Ngay từ những ngày đầu năm, Trung An được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn làm đơn vị xuất khẩu lô gạo khai trương năm mới với số lượng 1.150 tấn gạo thơm Hương Lài đi Malaysia và 450 tấn gạo thơm Jasmine đi Singapore.

Khai trương xuất khẩu lô hàng đầu tiên năm 2021

Ngày 15/11/2021, lần thứ ba trong năm Trung An trúng thầu bán 15.000 tấn gạo 100% tấm sang Hàn Quốc với giá lên đến 449 đô la Mỹ/tấn, nâng tổng lượng gạo trúng thầu cung cấp cho Hàn Quốc lên 48.436 tấn, chiếm 83% tổng lượng gạo mà Hàn Quốc mở thầu cho gạo Việt Nam năm 2021. Trước đó, ngày 8/4/2021, Trung An trúng thầu 11.236 tấn gạo lứt hạt dài với giá 584 đô la Mỹ/tấn và ngày 17/5/2021, trúng thầu 22.222 tấn gạo lứt hạt dài giá 572 đô la Mỹ/tấn.

Riêng thị trường châu Âu, từ tháng 6/2021, Công ty đã mở Văn phòng đại diện tại Hamburg, Đức để các khách hàng thuộc Liên minh châu Âu dễ dàng tiếp cận sản phẩm mang thương hiệu Trung An. Thực tế chỉ sau 2 tháng, lượng khách hàng Châu Âu đến mua sản phẩm tăng khá nhiều.

Có thể nói, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhất là làn sóng dịch lần thứ 4, nhưng Trung An đã vượt khó tăng tốc mạnh mẽ. Theo đó, đến hết năm 2021, sản lượng gạo Công ty xuất ra thị trường chắc chắn đạt 197.000 tấn, trong đó, xuất khẩu đạt hơn 60.000 tấn với kim ngạch thu về trên 31 triệu đô la Mỹ, vượt 67% so với kim ngạch năm 2020. Đặc biệt, giá xuất khẩu gạo của Trung An đạt cao nhất so với giá gạo xuất khẩu của các doanh nghiệp khác ở trong nước, trung bình đạt 610 đô la Mỹ/tấn.

Với những thành tích đạt được, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã được Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu gạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Trong thời gian tới, phát triển lúa, gạo theo hướng xanh, bền vững vẫn sẽ là chiến lược, mục tiêu theo đuổi của Công ty Cổ phần Công nghệ cao Trung An để tiếp tục gặt hái những mùa vàng bội thu, tạo dựng những giá trị lớn, nâng tầm nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.