Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Nơi thắp sáng hy vọng, ươm mầm hạnh phúc
18/05/2023 - 12:19

BTĐKT - Bệnh viện Phụ sản Trung ương là đơn vị đầu ngành về lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh, chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện thực sự đã trở thành địa chỉ khám bệnh, chữa bệnh tin cậy của nhân dân trong nước và quốc tế; là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao công nghệ về chuyên ngành phụ sản, sơ sinh.

Những đóng góp to lớn của Bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2010); Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Y tế; hằng năm đều đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân đã được khen tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen Bộ trưởng và các danh hiệu thi đua khác. Nhiều cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú...

 

Số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương không ngừng tăng

Với bề dày truyền thống lịch sử, có đội ngũ giáo sư, bác sĩ được đào tạo cơ bản chuyên sâu ở trong nước và được học tập nâng cao tay nghề ở các nước tiên tiến, cùng với hệ thống trang thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư theo hướng hiện đại, chuyên sâu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương luôn là nơi người bệnh an tâm gửi gắm niềm tin, hy vọng.

Những năm gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương không ngừng tăng. Bệnh viện cũng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, nỗ lực làm chủ các tiến bộ y học mới. Kỹ thuật mổ nội soi, thụ tinh trong ống nghiệm, chăm sóc và điều trị sơ sinh, chẩn đoán trước sinh đã làm nên thương hiệu và danh tiếng Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Năm 2017, Bệnh viện đã công bố ca hỗ trợ sinh sản đầu tiên sinh con hoàn toàn khỏe mạnh khi bố mẹ đều mang gien bệnh Thalessemia (tan máu bẩm sinh) nhờ sử dụng kỹ thuật mới - kỹ thuật chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi trong thụ tinh ống nghiệm. Đây được đánh giá là bước tiến mới đột phá trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản kết hợp với chẩn đoán trước sinh, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hay năm 2019 bệnh viện công bố kỹ thuật mới được áp dụng thành công tại bệnh viện đó là phương pháp nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng trên bệnh nhân vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung. Đây là giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân vô sinh do vòi tử cung, giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cao

Đặc biệt, Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh đã có nhiều thành tích trong việc nuôi dưỡng thành công trẻ sơ sinh cân nặng ≤ 600 gam. Rất nhiều trẻ sinh non, nhẹ cân, đối diện với nguy hiểm tính mạng đã được Bệnh viện nuôi dưỡng thành công, phát triển bình thường, trong đó có cả trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 500g.

Năm 2010, Bệnh viện đã lập kỷ lục của Việt Nam nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non có cân nặng 500gram khi thai được 25 tuần tuổi. Đây là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Y tế năm 2010.

Năm 2015, Bệnh viện cứu sống cặp song sinh thụ tinh trong ống nghiệm 24 tuần tuổi nặng 500 và 600gram. Năm 2017, có hai trường hợp sinh tư cân nặng 900g đến 1500g, thai 30 và 33 tuần, bị suy hô hấp sau đẻ phải thở máy cũng được cứu sống. Đầu năm 2018, Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cứu sống 3 trẻ sinh non nặng 500gram, 20 trẻ  có cân nặng từ 600-700gram.

Năm 2019, Bệnh viện chăm sóc thành công trường hợp bé Bình An, con của sản phụ Nguyễn Thị Liên bị ung thư vú giai đoạn cuối, chào đời khi mới 31 tuần tuổi thai, cân nặng 1500g, không tự thở, phản xạ kém, rất non yếu và phù nhẹ.

Hi hữu năm 2021 một bé gái sinh non ở tuần thai thứ 27 đã được cứu sống, bé nặng chỉ có 400gram, mẹ tiền sản giật. Đây là trường hợp trẻ sơ sinh nhẹ cân nhất được cứu sống ở Việt Nam.

Năm 2022, bệnh viện cứu sống cặp song sinh (1 trai, 1 gái) 500 gram, tuổi thai 25 tuần, mẹ theo dõi Covid -19 và năm 2023 cứu sống ca sinh non 500 gram người nước ngoài, tuổi thai 25 tuần, mẹ tiền sản giật... Hiện tại, các trẻ sinh non kể trên đều phát triển hoàn toàn khỏe mạnh, đi học bình thường.

Các hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện trong năm 2021 và 2022 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Bệnh viện luôn duy trì phát triển các kỹ thuật mới như: Kỹ thuật siêu âm đầu dò âm đạo đo chiều dài CTC tính chỉ số Bishop CTC cải tiến; xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Realtime - PCR SarCoV-2; chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú (Tomosynthesis); ứng dụng mô hình IOTA ANDEX trong thăm dò chẩn đoán khối u buồng trứng...

Tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh,các chỉ tiêu hoạt động cơ bản đều đạt và tăng so với các năm trước. Hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện vẫn được duy trì hiệu quả.

Nhiều dịch vụ mới cũng được Bệnh viện triển khai tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh như: Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001029; đặt lịch khám theo ngày giờ; gói khám thai, khám tiền hôn nhân và sàng lọc ung thư phụ khoa; gói đỡ đẻ gia đình; chiếu tia plasma, xông hơi tầng sinh môn. Đáng chú ý là Bệnh viện đã triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; thanh toán bằng hoá đơn điện tử, mang đến nhiều thuận lợi cho cả Bệnh viện và người bệnh.

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh, trong năm 2023 Bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý điều hành của Bộ Y tế về tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chuyển đổi số y tế và các quy định khám, chữa bệnh BHYT; tổ chức triển khai hiệu quả các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và TP Hà Nội đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và người dân đến khám chữa bệnh. Đồng thời, Bệnh viện tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ thông tin…; đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật, thu hút người dân đến khám bệnh, chữa bệnh, xứng tầm bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh đứng đầu cả nước.

Đầu năm 2023, Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai xây dựng cơ sở 2 quy mô 300 giường bệnh trên khu đất 6 ha tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Theo PGS.TS.Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, việc khởi công xây mới cơ sở 2 của bệnh viện sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; đồng thời góp phần quan trọng giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân tại bệnh viện tuyến trên. Sau khi cơ sở này đi vào hoạt động, sẽ góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của địa phương.

 

Quang cảnh bên trong Bệnh viện

Tin tưởng rằng, với sự vận động không ngừng, tích cực đổi mới, làm chủ các kỹ thuật y học mới, với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế luôn hết lòng phục vụ người bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ sớm trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh hàng đầu của ngành Y  tế Việt Nam và khu vực.