Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ
07/08/2017 - 14:37

TĐKT –   Trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, liên tiếp các đợt mưa to đến rất to gây mưa lũ, sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và trung du Bắc Bộ đã gây thiệt hại rất lớn về người và của cho nhân dân. Đặc biệt, tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên… lũ lụt đã làm gần 40 người chết và mất tích, hàng nghìn người đang lâm vào cảnh hết sức khó khăn. Trước tình hình đó, nhiều bộ, ngành, đơn vị đã có những việc làm thiết thực để góp phần giúp đỡ các địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

* Chiều ngày 5/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường lên thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả lũ ống lũ quét.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trao 800 triệu đồng và 200 bộ giường tầng giúp Yên Bái khắc phục hậu quả lũ lụt

Thay mặt Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân bị thiệt hại do lũ ống vừa qua tại Mù Cang Chải. 

Đặc biệt, Bộ trưởng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái tham mưu cho UBND tỉnh có những phương án khắc phục môi trường, nguồn nước để đảm bảo vệ sinh, tránh tình trạng phát sinh dịch bệnh.

 Bộ trưởng cũng giao Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu nghiên cứu, đánh giá, rà soát và đề xuất những nguy cơ lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Mù Cang Chải nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Đồng thời, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ để kịp thời thông tin cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh Yên Bái, các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trao cho tỉnh Yên Bái 600 triệu đồng từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả sau lũ ống; 200 triệu đồng từ nguồn quyên góp ủng hộ của cán bộ, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường; 200 bộ giường tầng cho Trường Dân tộc nội trú huyện Mù Cang Chải. 

 * Ngày 7/8, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại buổi lễ, kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động của Bộ quyên góp ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại trong đợt mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất vừa qua. Với tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách", cán bộ, công chức, người lao động của Bộ đã tự nguyện đóng góp tổng số tiền 800 triệu đồng, góp phần chung sức cùng đồng bào các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các cơ quan trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo công tác khắc phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng.

Ngay sau lễ phát động, Bộ đã thành lập 2 đoàn công tác đến 4 địa phương trọng điểm bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ để hướng dẫn, chỉ đạo việc khắc phục.        

 * Sáng 7/8, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã phát động đợt quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung du Bắc Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Theo đó, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông phát huy truyền thống nghĩa tình, đóng góp tối thiểu 1 ngày lương để chung tay cùng các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, dành cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung du Bắc Bộ sự giúp đỡ thiết thực để nhanh chóng khôi phục sản xuất, giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong sáng 7/8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 2 đoàn công tác trực tiếp đến 2 tỉnh Yên Bái, Sơn La động viên, thăm hỏi, chuyển những tình cảm, sự ủng hộ của cán bộ, công nhân viên chức ngành tới đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, giúp người dân khắc phục thiệt hại do bão lũ, sạt lở đất.

Phương Linh