Ứng dụng khoa học công nghệ trong hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ
18/10/2018 - 15:22

TĐKT - Ngày 17/10, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Nội vụ phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn về Cách mạng công nghiệp 4.0 và Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

https://www.moha.gov.vn/DATA/IMAGES/2018/10/CONG%20DOAN/LVTan.jpg

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn được tổ chức trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là một đợt học tập, sinh hoạt chính trị rất ý nghĩa, qua đó các báo cáo viên sẽ thông tin kịp thời, đầy đủ, đa chiều về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ và bình đẳng giới trong kỷ nguyên số, hội nhập và phát triển.

Bộ trưởng cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng có tác động sâu sắc đối với đời sống chính trị, xã hội – kinh tế của các nước trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài sự tác động đó. Cuộc cách mạng này dự đoán sẽ tác động đến mọi quốc gia, chính phủ, người dân khắp toàn cầu, cũng như làm thay đổi căn bản cách sống, làm việc.

Về phía Chính phủ Việt Nam, dưới tác động của cuộc cách mạng này, công tác điều hành của Chính phủ cũng sẽ có được sức mạnh công nghệ mới để tăng quyền kiểm soát, cải tiến hệ thống quản lý xã hội, thay đổi cách tiếp cận hiện tại của mình để hoạch định và thực hiện chính sách, trong đó quan trọng nhất là phải nâng cao vai trò của người dân trong quá trình này. Điều này sẽ càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam đang tiến vào giai đoạn phát triển mới rất quan trọng đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ về tư duy, với quyết tâm cao của Chính phủ nhằm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Đồng hành cùng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Nội vụ sẽ quyết tâm đẩy mạnh các giải pháp, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý và điều hành của Bộ theo đúng tinh thần của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử của Chính phủ.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bình đẳng giới là chủ đề dành được sự quan tâm đặc biệt, được thảo luận tại nhiều nước và các diễn đàn quốc tế. Bình đẳng giới là một mục tiêu quan trọng cần hướng tới không chỉ ở Việt Nam mà còn của tất cả các quốc gia trên thế giới, là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của xã hội; phụ nữ và nam giới được hưởng những điều kiện như nhau, có cơ hội đóng góp cũng như thụ hưởng những thành quả phát triển của quốc gia trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Bình đẳng giới có tầm quan trọng sống còn đối với các nền kinh tế, các ngành kinh doanh tạo ra lợi nhuận và hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng, hạnh phúc của con người.

Bộ trưởng đề nghị các đoàn viên công đoàn cần tập trung chú ý theo dõi, nắm được tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, nội dung cơ bản, cụ thể về cuộc cách mạng 4.0 và việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ; bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập…

La Giang