Tuyên truyền hiệu quả công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh
23/03/2018 - 10:42

TĐKT - Sáng 23/3, tại Hà Nội, Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân. Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (DQTV) chủ trì buổi gặp mặt.

Cục DQTV gặp mặt báo chí đầu xuân 2018

Trong năm qua, Cục DQTV đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp; tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Các cơ quan báo chí luôn bám sát thực tiễn, đồng hành cùng Cục DQTV có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động huấn luyện, hoạt động của DQTV, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Thông qua báo chí, hình ảnh "những chiến sĩ sao vuông" ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân, động viên, cổ vũ lực lượng vũ trang phấn khởi, tin tưởng, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của DQTV trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục DQTV đánh giá cao vai trò, công tác phối hợp tuyên truyền của các cơ quan báo chí đã đồng hành, gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ Cục DQTV thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Cục DQTV mong muốn các cơ quan báo chí thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Cục để chủ động, nắm chắc tình hình, trao đổi, cung cấp thông tin một cách thường xuyên, kịp thời cập nhật thông tin mới, chính thống, nhất là trước các vấn đề phức tạp, vấn đề mới nảy sinh liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác DQTV, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Trong năm 2018, để tiếp tục làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, Cục DQTV đề nghị các cơ quan báo chí tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục tuyên truyền về nội dung, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tích cực đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Cùng với đó, tuyên truyền các văn bản mới ban hành, tập trung vào Luật Quốc phòng, Luật DQTV (sửa đổi) và các văn bản liên quan. Tiếp tục tuyên truyền công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động của DQTV. Kịp thời phản ánh kết quả tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra DQTV; DQTV tham gia phòng, chống thảm họa thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới... và các gương điển hình tiên tiến trong DQTV.

Tuyên truyền công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, người học trong các trường; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Tuyên truyền về các hoạt động của các bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo quy định của pháp luật...

Phương Thanh