Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học
15/09/2018 - 12:10

TĐKT - Sáng 15/9, tại Hà Nội, Viện đào tạo sau Đại học trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế khóa 1 và 2, Thạc sĩ ngôn ngữ Anh khóa 1, Thạc sĩ kinh tế khóa 11, thuộc các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, ngôn ngữ Anh, kế toán.

TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao bằng cho 3 tiến sĩ kinh tế

Dự Lễ trao bằng có các Phó Hiệu trưởng nhà trường: TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; GS. TS. Vũ Văn Hóa, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; PGS. TS. Đỗ Minh Cương, Bí thư Đảng ủy nhà trường; PGS. TS Hà Đức Trụ; PGS. TS Đinh Văn Tiến.

Báo cáo tổng kết tại lễ trao bằng, PGS. TSKH. Vũ Huy Từ, Viện trưởng Viện đào tạo sau đại học trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết: Cao học khóa 11 có 784 thí sinh đã trúng tuyển theo chỉ tiêu, số nhập học và học hết chương trình trên lớp là 747 học viên. Trong số 747 học viên đủ điều kiện làm luận văn, đến nay đã có 395 học viên đã nộp luận văn, 352 học viên đã bảo vệ thành công luận văn và được nhận bằng thạc sĩ. Số còn lại đang làm thủ tục nộp luận văn để bảo vệ và sẽ được nhận bằng vào các đợt sau.

PGS. TSKH. Vũ Huy Từ, Viện trưởng Viện đào tạo sau đại học báo cáo tại buổi lễ

So với các khóa trước, kết quả học tập của học viên khóa 11 tăng lên rõ rệt: Điểm học bình quân của 10 khóa đầu là 7,21, của khóa 11 là 7,27; điểm luận văn của 10 khóa đầu là 8,75, của khóa 11 là 8,85. Nhiều học viên ngay trong khóa học đã biết vận dụng kiến thức vào công việc của cơ quan, đơn vị. Gần cuối khóa, có người đã được đề bạt, giao trọng trách lớn trong cơ quan, đơn vị mình.

GS. TS. Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS. Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhiệt liệt chúc mừng các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ của trường. GS.TS Vũ Văn Hóa đề nghị các học viên được trao bằng lần này phải biết vận dụng những kiến thức vừa tiếp thu, nghiên cứu được vào thực tiễn công tác của mình, làm thế nào để hiệu quả công tác phải tốt hơn; có sáng kiến, đề xuất góp phần đưa công tác của cơ quan, đơn vị phát triển hơn; đồng thời tham gia vào việc đào tạo các thế hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tiếp theo, xứng đáng với tấm bằng và chức danh khoa học vừa nhận được.

PGS. TS. Đỗ Minh Cương, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã phát triển trên 22 năm với 23 khóa đại học và 13 khóa cao học, 3 khóa nghiên cứu sinh. Cùng với số học viên đã tốt nghiệp các khóa trước, đến nay, nhà trường đã đóng góp cho xã hội 3 tiến sĩ kinh tế và 2.866 thạc sĩ các chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh. Hiện nay, nhà trường có 736 học viên khóa 12 và 393 học viên khóa 13 (đợt I) đang theo học; 7 nghiên cứu sinh khóa 2 đang làm luận án tiến sĩ; 52 nghiên cứu sinh khóa 3, 4 đang học và nghiên cứu theo chương trình đào tạo tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang thể hiện những bước phát triển nhảy vọt trong việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa cấp, ngành đào tạo sau đại học. PGS. TSKH. Vũ Huy Từ cho biết: Trường có thể tiếp tục mở rộng hệ đào tạo tiến sĩ. Đây cũng là cơ hội thuận lợi cho nhiều học viên đã tốt nghiệp cao học của trường tiếp tục nâng cao trình độ của mình.

Phương Thanh