Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 26
03/05/2019 - 11:37

TĐKT - Chiều ngày 2/5, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc tế Y Dược Việt Nam lần thứ 26 – Vietnam Media - Pharm 2019. Triển lãm được tổ chức từ ngày 8 - 11/5/2019 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Họp báo giới thiệu Triển lãm Y Dược lần thứ 26

Ban tổ chức cho biết, triển lãm năm nay thu hút khoảng 550 gian hàng, của 450 đơn vị đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Ba Lan, Bangladesh, Bỉ, Đức, Cộng hòa Séc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam... Trong đó, nổi bật là khu trưng bày các thành tựu y tế của Bộ Y tế với chủ đề “Sức khỏe Việt Nam” và khu gian hàng các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...

Điểm mới của Triển lãm năm nay là Hội Y học dự phòng Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc và Triển lãm y tế dự phòng, với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” diễn ra vào chiều ngày 8/5 và sáng ngày 9/5/2019, nhằm giúp cán bộ y tế dự phòng có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn về y tế dự phòng.

Bên cạnh đó, có các hội thảo chuyên đề, tư vấn, phổ biến quy định pháp luật về y tế; hoạt động giao thương; hoạt động hướng tới cộng đồng, xã hội...

Đặc biệt, để hưởng ứng Ngày phòng, chống tăng huyết áp thế giới (17/5) năm nay, Bệnh viện Tim Hà Nội và Ban tổ chức Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam phối hợp tổ chức 2 hoạt động chính: Hội thảo chuyên môn “Cập nhật chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp và bệnh tim mạch”, diễn ra từ 14h00 – 16h30 ngày 10/5 dành cho bác sĩ bệnh viện, trung tâm y tế thuộc Hà Nội; phát động “Hưởng ứng Ngày phòng, chống tăng huyết áp thế giới”, sàng lọc, tư vấn điều trị tăng huyết áp, bệnh tim mạch và đái tháo đường đo huyết áp, tim mạch, tiểu đường; phổ biến kiến thức, tư vấn về bệnh diễn ra từ 7h30 – 11h30 dành cho tất cả người dân trên địa bàn TP Hà Nội…

Phát biểu trong buổi họp báo, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng (Bộ Y tế) Nguyễn Đình Anh khẳng định, qua 25 lần tổ chức, Triển lãm đã trở thành sự kiện thường niên được cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cũng như các nhà chuyên môn, người dân mong đợi trong lĩnh vực trưng bày các sản phẩm và công nghệ tiên tiến về y tế, chăm sóc sức khoẻ.

 Triển lãm lần thứ 26 sẽ tiếp tục trở thành điểm đến đem lại hiệu quả cao nhất cho các đơn vị tham gia; tạo cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư, phân phối sản phẩm, công nghệ, nhằm nâng cao xúc tiến thương mại, phát triển thị trường y dược tại Việt Nam cũng như công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hồng Thiết – Phương Thanh