Triển khai chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động”, gây quỹ “Tết Sum vầy” 2019
14/11/2018 - 09:34

TĐKT - Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, nhằm chia sẻ với người lao động nói chung và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nói riêng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai chương trình vận động Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn và người lao động mua hàng tiêu dùng ưu đãi giảm giá để hỗ trợ kinh phí tổ chức “Tết Sum vầy” cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, các Bưu điện tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, các chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá sản phẩm hàng tiêu dùng đến đoàn viên Công đoàn và người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Công đoàn cơ sở phối hợp với các Bưu điện tỉnh, thành phố tổ chức các chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá, góp phần hỗ trợ gây quỹ tổ chức “Tết Sum vầy” và tuyên truyền nội dung thỏa thuận, kế hoạch để đoàn viên và người lao động hiểu rõ về ý nghĩa của chương trình, tự nguyện tham gia không bắt buộc.

Trong thời gian từ ngày 10/11/2018 đến hết ngày 31/01/2019, tại 63 tỉnh, thành, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ đồng loạt triển khai chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá cho các đơn vị, đoàn viên công đoàn, người lao động và sau đó trích một phần gây quỹ tổ chức “Tết Sum vầy” cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, Tổng công ty Bưu điện chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá và hỗ trợ các Bưu điện tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai, đảm bảo chất lượng, giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Một trong những dịch vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ưu đãi giảm giá để hỗ trợ kinh phí tổ chức “Tết Sum vầy” năm 2019

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giám sát, chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp Bưu điện tỉnh, thành phố thực hiện chương trình để đảm bảo hiệu quả gây quỹ tổ chức “Tết Sum vầy” cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn.

Trên cơ sở kinh phí hỗ trợ từ công tác vận động mua sắm hàng tiêu dùng tại địa bàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao cho các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và Bưu điện tỉnh, thành phố chủ động xây dựng chương trình, tổ chức “Tết Sum vầy” cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn.

Ông Nguyễn Tuấn Cương, Phó trưởng Ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Đây là chương trình nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động Việt Nam”.

Trước đó, từ ngày 1/7 – 30/8, hai bên đã phối hợp triển khai chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động” hỗ trợ 500 triệu đồng để xây dựng 10 “Mái ấm công đoàn”, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

 Mai Thảo