Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương
14/08/2020 - 12:56

TĐKT – Sáng 14/8, tại Hà Nội, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Ngọc Toàn, Vụ phó điều hành Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định số 135/QĐ-BTĐKT ngày 14/8/2020 của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã chính thức trở thành một thành viên dưới mái nhà chung của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Đồng chí Phạm Huy Giang cũng trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện giúp đỡ, thuyên chuyển đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, bổ sung thêm nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý cho cơ quan Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại buổi lễ

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan giúp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, đồng thời là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TW, hiện nay, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đang hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng của trên 140 đầu mối trên cả nước. Trong bối cảnh cả nước đang tích cực thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy biên chế, số lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu chất lượng ngày một cao, vì vậy việc tìm kiếm cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, có uy tín và tiếp cận công việc nhanh chóng là điều mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng như Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương rất quan tâm.

 “Tôi tin rằng, với kinh nghiệm trên 20 năm công tác trong các tổ chức Đoàn và 5 năm phụ trách công tác đảng với vai trò chủ chốt trong đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn sẽ tiếp nhận công việc tại Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương một cách nhanh và hiệu quả nhất; cùng với tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao mà trước mắt là những nhiệm vụ hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.”

Đồng chí Phạm Huy Giang đề nghị, lãnh đạo chủ chốt cũng như tập thể trong Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trân trọng cảm ơn lãnh đạo và tập thể Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tạo điều kiện cho các cán bộ Đoàn như đồng chí Tuấn, sau một quá trình công tác gắn bó và cống hiến, được trưởng thành ở môi trường mới, tiếp tục có sự rèn luyện, phấn đấu và đóng góp cho công việc chung của cả hệ thống chính trị.

Tân Phó Chánh Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Trên cương vị mới, tân Phó Chánh Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nguyễn Anh Tuấn đã hứa sẽ luôn nỗ lực cố gắng trong công việc. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Ban, sự hỗ trợ của lãnh đạo và tập thể Văn phòng, sự hợp tác của các đơn vị trực thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chúc mừng tân Phó Chánh văn phòng Nguyễn Anh Tuấn

Mai Thảo