Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường Đại học Luật Hà Nội
19/04/2018 - 10:16

TĐKT – Chiều 18/4, tại Hà Nội, trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường Đại học Luật Hà Nội; công bố quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư năm 2018.

Tới dự, có: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội Lê Tiến Châu.

Trường Đại học Luật Hà Nội đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập năm 1979, là một trong những cơ sở đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao về ngành luật pháp. Mỗi năm trường đào tạo ra hàng nghìn cử nhân luật phục vụ cho cả nước. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, năm 2009, trường Đại học Luật Hà Nội thực hiện kiểm định chất lượng lần đầu tiên và là một trong 40 cơ sở giáo dục đầu tiên tham gia vào hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, khi hoạt động kiểm định được chuyển giao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang cho các Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thì trường Đại học Luật Hà Nội cũng là một trong số 80 trường đại học đang đi tiên phong trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục của cả nước, được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Với trọng trách là một trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật, trường Đại học Luật Hà Nội đã quán triệt Nghị quyết Trung ương để xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, trường cũng tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, phù hợp với nhu cầu phát triển của ngành Tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Ngày 28/3/2018, trường đã chính thức được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Để đổi mới giáo dục, trường Đại học Luật Hà Nội đặc biệt chú tâm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng hiện đại, thiết thực; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân; tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với bề dày lịch sử 39 năm qua, hiện đội ngũ nhân lực của trường gồm có: 3 giáo sư; 34 phó giáo sư; 117 tiến sĩ; 168 thạc sĩ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tầm, có tâm và sự đồng lòng của các giảng viên, nghiên cứu viên trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết với công việc luôn mong muốn cống hiến và đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Trường Đại học Luật Hà Nội luôn quan tâm đầu tư phát triển đội ngũ các nhà khoa học có học hàm, học vị cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo luật trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thích ứng với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Trường luôn phấn đấu trở để giữ được vị trí là một trường đi tiên phong của cả nước về đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho cả nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và quyết tâm trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật của đất nước vào năm 2020 theo Đề án 549/QĐ-Ttg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi lễ, trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh cho 1 tân Giáo sư, 5 tân Phó Giáo sư.

Phương Thanh