Trại giam Hoàng Tiến tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2019
25/10/2019 - 12:50

TĐKT – Ngày 24/10, Trại giam Hoàng Tiến (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an) tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2019. Thiếu tướng Hoàng Xuân Du, Phó Cục trưởng Cục C10 tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Du, Phó Cục trưởng Cục C10 phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự còn có ông Vũ Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các cơ quan, ban ngành tỉnh Hải Dương; Ban Giám thị Trại giam Hoàng Tiến; 80 phạm nhân và hơn 90 người thân của phạm nhân - đại diện cho gần 4000 thân nhân, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Hoàng Tiến.

Đại tá Nguyễn Hữu Ấm, Giám thị Trại giam Hoàng Tiến cho biết: Hội nghị gia đình phạm nhân là một trong những hoạt động ý nghĩa được tổ chức thường niên tại Trại giam Hoàng Tiến, với mục đích tăng cường hơn nữa sự sẻ chia, phối hợp giữa trại giam với gia đình phạm nhân, tranh thủ sự đồng tình của lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể và toàn xã hội trong việc giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Hội nghị đã được lắng nghe những chia sẻ và quyết tâm cải tạo hoàn lương của các phạm nhân; những cảm nhận và lời cảm ơn chân thành từ phía đại diện một số gia đình phạm nhân.

Tại Hội nghị, 80 phạm nhân và gia đình họ đã được gặp gỡ, trò chuyện và cùng nhau dùng bữa cơm thân mật, tạo thêm động lực, niềm tin để những người đang chấp hành án phạt tù cố gắng cải tạo tốt hơn nữa để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Trại giam Hoàng Tiến được thành lập năm 1983, hiện tại Trại có 1 trung tâm chỉ huy, 3 phân trại, 1 khu sản xuất và 1 trung tâm dạy nghề đóng trên địa bàn thành phố Chí Linh và huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Hiện nay, Trại giam Hoàng Tiến quản lý tổng số 3.503 phạm nhân. Trong đó có 2.815 phạm nhân nam, 688 phạm nhân nữ; có 162 phạm nhân mức án chung thân (4,6%); có 573 phạm nhân mức án trên 15 năm đến 30 năm (16,4%); có 1.690 phạm nhân phạm các tội về ma túy (48,2%); có 1.356 phạm nhân có tiền sử sử dụng các chất ma túy trước khi vào trại giam (39%).

Đại tá Nguyễn Hữu Ấm, Giám thị Trại giam Hoàng Tiến và Thiếu tướng Hoàng Xuân Du, Phó Cục trưởng Cục C10 động viên phạm nhân và gia đình phạm nhân trong bữa cơm sum họp.

Bằng nhiều biện pháp, phương pháp, hình thức giáo dục, trong những năm qua công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân của Trại được thực hiện tốt và hiệu quả, được lãnh đạo Cục C10 - Bộ Công an, các ban, ngành đánh giá cao.

Số phạm nhân vi phạm nội quy trại giam bị kỷ luật ngày càng giảm, số phạm nhân xếp loại cải tạo tốt, khá tăng theo từng năm, số phạm nhân xếp loại cải tạo trung bình, kém giảm.

Cụ thể là, tỷ lệ phạm nhân vi phạm Nội quy trại giam bị xử lý kỷ luật: Năm 2017 có 65 phạm nhân, chiếm 1,66%; năm 2018 có 54 phạm nhân, chiếm 1,5%; đến hết tháng 9 năm 2019 có 36 lượt phạm nhân, chiếm 1%.

Năm 2017, có 2.848 phạm nhân đủ điều kiện xếp loại. Trong đó, xếp loại tốt: 410 phạm nhân, chiếm 14,4%; xếp loại khá: 1.972 phạm nhân, chiếm 69,24%; xếp loại trung bình: 392 phạm nhân chiếm, 13,76%; xếp loại kém: 74 phạm nhân, chiếm 2,6%. 

Năm 2018, có 2.806 phạm nhân đủ điều kiện xếp loại. Trong đó, xếp loại tốt: 415 phạm nhân, chiếm 14,79%; xếp loại khá: 2.124 phạm nhân, chiếm 75,69%; xếp loại trung bình: 207 phạm nhân, chiếm 7,38%; xếp loại kém: 60 phạm nhân, chiếm 2,14%.

Quý 3 năm 2019 có 3.423 phạm nhân đủ điều kiện xếp loại. Trong đó, xếp loại tốt: 432 phạm nhân, chiếm 12,62% ; xếp loại khá: 2.581 phạm nhân, chiếm 75,40%; xếp loại trung bình 367 phạm nhân, chiếm 10,72%; xếp loại kém: 43 phạm nhân, chiếm 1,26%.

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các thân nhân, gia đình phạm nhân không mang hàng, quà từ nhà đi gửi cho phạm nhân khi thăm gặp hoặc gửi qua đường bưu điện. Đây là nỗ lực lớn của trại giam Hoàng Tiến trong công tác vận động, tuyên truyền cho phạm nhân, thân nhân phạm nhân và là sự phối hợp, ủng hộ rất cao của thân nhân phạm nhân đối với trại giam.

Hình ảnh vui vẻ, sum họp của phạm nhân và gia đình tại Hội nghị gia đình phạm nhân 2019 của trại giam Hoàng Tiến

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Xuân Du, Phó Cục trưởng Cục C10 biểu dương những thành tích đạt được trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân của Trại giam Hoàng Tiến.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng thi đua cải tạo tốt của mỗi phạm nhân, sự quyết tâm kiên trì của mỗi cán bộ, chiến sĩ trại giam và sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nơi trại giam đóng quân, các tổ chức đoàn thể xã hội và gia đình phạm nhân trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Du mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nơi trại giam đóng quân, các tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, tập thể trại giam Hoàng Tiến tiếp tục phát huy truyền thống của người cảnh sát quản lý trại giam, duy trì thực hiện tốt chế độ về chính sách pháp luật đối với phạm nhân, quan tâm về chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, học tập, khám, chữa bệnh...

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Giáo dục nếp sống văn hoá, trật tự kỷ cương, tình thương trách nhiệm” trong trại giam với người chấp hành án phạt tù. Tổ chức tốt công tác giáo dục, dạy nghề, truyền nghề, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phạm nhân cải tạo, xoá bỏ mặc cảm của xã hội khi trở về hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Du chỉ rõ: Gia đình là tế bào, là nhân tố tồn tại và phát triển của xã hội. Vì vậy, mong rằng mỗi gia đình hãy luôn quan tâm, duy trì việc thăm gặp, động viên con em mình, nắm bắt tâm tư, giúp họ yên tâm trong lao động cải tạo để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình, người thân và là công dân tốt.

Đồng thời, hãy quan tâm giúp con em mình trong việc thực hiện nghĩa vụ dân sự: Thực hiện hình phạt tiền, bồi thường dân sự, truy thu, án phí hình sự, dân sự... Bởi đây là một trong những tiêu chuẩn để xem xét xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù và thực hiện các chính sách giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân.

Mai Thảo