Tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội năm 2022
28/12/2022 - 15:47

TĐKT - Sáng 28/12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu chủ trì Hội nghị

Hội nghị được tổ chức ở điểm cầu trung tâm tại Hội trường Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và 104 điểm cầu trong toàn quân.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội cho biết: Năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song công tác VSTBCPN và bình đẳng giới trong quân đội đã triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, tập trung triển khai thực hiện Thông tư 167 của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch hành động VSTBCPN và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 trong toàn quân. Ban VSTBCPN các cấp được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò tích cực trong tham mưu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác VSTBCPN và bình đẳng giới.

Hội phụ nữ các đơn vị đã thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Cán bộ, hội viên phụ nữ luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng chí Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội báo cáo tại Hội nghị

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tỷ lệ cán bộ nữ đạt 3,1% so với tổng số cán bộ đang công tác (tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2021); tỷ lệ tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ nữ vào đội ngũ cán bộ đạt 2,2% so với tổng số cán bộ được tuyển chọn, tuyển dụng; tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đạt gần 2,6% so với tổng số cán bộ giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; 1 nữ sĩ quan được thăng quân hàm cấp tướng. Tỷ lệ đảng viên nữ trên tổng số đảng viên tại các đảng bộ trong toàn quân đạt 9,53% (tăng 0,06% so với cùng kỳ năm 2021); tỷ lệ kết nạp đảng viên nữ đạt 8,69% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp (cao hơn 1,25% so với cùng kỳ năm 2021); tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 2,91%.

Toàn quân đã giải quyết các chế độ BHXH đối với 3.612 hội viên phụ nữ; hỗ trợ 20.483 hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền gần 56 tỷ đồng.

Đại đa số gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, người lao động trong quân đội có sự bình đẳng, hỗ trợ giữa các thành viên trong tham gia công việc gia đình; trong đó 99,5% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

100% hội viên phụ nữ trong quân đội được tham gia BHYT và bảo đảm đầy đủ quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa tăng, tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa và nạo phá thai giảm. Tỷ lệ giới tính khi sinh của trẻ đạt 109,2 trẻ em trai/100 trẻ em gái; 100% phụ nữ có thai được khám đủ 3 lần trước sinh; 81,12% phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại; trên 130 nghìn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ được khám chuyên khoa. Không có trường hợp tai biến sản khoa, tử vong của mẹ liên quan đến thai sản.

Hiện nay, cán bộ nữ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 99,9%; tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 trên tổng số cán bộ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 đạt trên 11%; tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 trên tổng số cán bộ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 đạt gần 7%. Tỷ lệ nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trên tổng quân số được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội đạt gần 3,5%.

Năm 2022, có 18 nữ nhà giáo được công nhận đạt danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ; 6 nữ học viên được tuyên dương tốt nghiệp thủ khoa và đạt giải cao trong các kỳ thi cấp toàn quân. Bộ Quốc phòng tuyển sinh được 63 học viên nữ ở các ngành, lĩnh vực phù hợp trong kỳ thi tuyển sinh đại học vào các học viện, nhà trường quân đội. Hoạt động “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội đã thu hút nhiều nữ đoàn viên thanh niên tham gia, với 100 nữ/1.252 đoàn viên, thanh niên là chủ nhiệm đề tài và tham gia các đề tài, 59/354 công trình đạt giải có nữ quân nhân tham gia nghiên cứu; 9/60 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên là nữ; 1 nữ đoàn viên thanh niên trên tổng số 10 đồng chí được tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” toàn quân, 4 nữ đoàn viên thanh niên trên tổng số 36 đồng chí được tuyên dương “Gương mặt trẻ triển vọng” toàn quân.

Trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân tại điểm cầu trung tâm

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao kết quả công tác VSTBCPN của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đạt được năm 2022; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2023 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao; quân đội tiếp tục triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; vì vậy công tác VSTBCPN và bình đẳng giới trong quân đội cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn.

Đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp trong triển khai thực hiện công tác VSTBCPN và bình đẳng giới; trọng tâm là tổ chức tập huấn công tác VSTBCPN và bình đẳng giới cho thành viên Ban VSTBCPN các cơ quan, đơn vị và đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn tại các học viện, nhà trường quân đội.

Các cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng phải chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm; tham mưu giải quyết tốt các chế độ chính sách, nâng cao chất lượng đời sống, phát triển kinh tế gia đình hội viên phụ nữ trong quân đội.

Các cơ quan thành viên Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng cần chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thời gian tới.

Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và cá nhân; tuyên truyền sâu rộng những tấm gương điển hình trong thực hiện bình đẳng giới.

Nhân dịp này, Hội nghị đã tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác Vì sự tiến bộ và bình đẳng giới năm 2022. 50 tập thể và 43 cá nhân tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng.

Phương Thanh