Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
19/09/2017 - 10:22

TĐKT- Ngày 18/9, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban bí thư Trung ương Đảng và Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố, các Sở, ban ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn năm 2017 là năm “Đền ơn, đáp nghĩa”, trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá: chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ còn tồn động sau chiến tranh, phấn đấu đến hết năm 2017 giải quyết căn bản đối với hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có hồ sơ tồn đọng; đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công (NCC) với cách mạng” được đẩy mạnh sâu rộng bằng những việc làm cụ thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với NCC. Theo thống kê ban đầu, ngân sách Nhà nước đã dành tổng cộng hơn 1.392 tỷ đồng cho công tác thăm, tặng quà, chăm sóc NCC với cách mạng...

Hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã đạt hiệu quả thiết thực và trở thành trách nhiệm xã hội, tình cảm và một nét đẹp trong đời sống văn hóa Việt Nam, có tính giáo dục cao, góp phần chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần đối với NCC với cách mạng; đặc biệt là giáo dục truyền thống cách mạng, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen cho 16 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những thành tích và đánh giá cao vai trò của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong những năm vừa qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đã tham mưu, phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ một cách trọng thể, có chiều sâu, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, được dư luận trong cả nước ghi nhận, đánh giá cao, xứng với tầm vóc của sự kiện, mang ý nghĩa chính trị xã hội to lớn; để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm đã góp phần giáo dục, khẳng định công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, NCC với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước; ý chí bất khuất chống giặc ngoại xâm; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tăng cường niềm tin của đối tượng chính sách và toàn dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành cần triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Ðảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác NCC với cách mạng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng.

Thứ hai, nâng cao năng lực,  hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng. Nghiên cứu, ban hành Pháp lệnh thay thế Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành. Nghiên cứu, thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng mới chưa có chính sách.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ xác nhận người có công với cách mạng, giải quyết hồ sơ tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không để sót.  Phấn đấu đến năm 2020, giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thứ năm, kết hợp việc bố trí tăng ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Toàn dân chăm sóc các  thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Ðền ơn, đáp nghĩa".

Cuối cùng, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân trong công tác chăm sóc NCC với cách mạng. Thực hiện tốt việc giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách NCC với cách mạng, bảo đảm quyền lợi của NCC  với cách mạng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 16 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH đã trao Bằng khen tặng 93 tập thể, 66 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

La Giang