Tổng hội Y học Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
31/12/2020 - 13:48

Tổng hội Y học Việt Nam (THYHVN) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập từ năm 1955. Trải qua 65 năm hoạt động, Tổng hội đã trưởng thành vững mạnh, đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây (2011 - 2020), Tổng hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, quy tụ và phát huy khả năng của các hội thành viên, tích cực triển khai các hoạt động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe; công tác tư vấn, phản biện xã hội; tổ chức các lớp tập huấn về y đức, y nghiệp, xử trí các sự cố y khoa, phối hợp với các hội chuyên khoa tổ chức các hội nghị khoa học, đào tạo lại, cập nhật kiến thức y khoa cho các hội viên... Những hoạt động đó đã góp phần khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội đóng góp vào thành công của sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch THYHVN phát biểu khai mạc Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ IX, năm 2020

Nhìn lại những bước tiến của Tổng hội trong thời gian qua, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch THYHVN cho biết: “Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh được chú trọng. Tổng hội đã tập trung kiện toàn, củng cố các hoạt động của Văn phòng, đưa hoạt động của Văn phòng đi vào nền nếp, kỷ cương, chuyên nghiệp hơn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các hội thành viên để triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Tổng hội và Bộ Y tế; ban hành các quy chế hoạt động của Văn phòng. Trong vòng 10 năm, Tổng hội đã vận động thành lập thêm được 13 Hội Y học địa phương và 5 Hội Chuyên khoa Trung ương. Như vậy, hiện nay Tổng hội đang quy tụ 107 hội thành viên (gồm 49 Hội Chuyên khoa Trung ương và 58 Hội Y học tỉnh/thành phố) với hàng trăm nghìn hội viên gồm các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng là hội viên của các hội thành viên và của Tổng hội”.

Song song đó, Tổng hội đã tổ chức, triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin truyền thông với nhiều hình thức và nội dung phong phú để người dân hiểu, nâng cao nhận thức phòng, chống bệnh tật, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Nhất là trong đợt chống dịch Covid-19, Tổng hội Y học Việt Nam đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đánh giá cao, là một trong những đơn vị đã chủ động tham gia tích cực, góp sức cùng Chính phủ, các cấp, bộ, ngành triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và đã thu được nhiều kết quả tích cực trong việc ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Dấu ấn nổi bật nhất của Tổng hội trong 10 năm qua là đã huy động được trí tuệ tập thể của các chuyên gia đầu ngành, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế. Tổ chức hội thảo, nghiên cứu, góp ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật, thành lập các đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở y tế của nhiều tỉnh/thành phố; thành lập đoàn chuyên gia đánh giá việc thực hiện Quỹ Khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), từ đó kiến nghị với Chính phủ, Bộ Y tế các giải pháp quản lý và sử dụng Quỹ KCB bảo hiểm y tế có hiệu quả, các báo cáo kiến nghị được các cơ quan quản lý đồng thuận, được đánh giá cao. Phối hợp với Bộ Y tế, thành lập đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng bệnh viện và công bố (trong đó có chất lượng xét nghiệm) theo tiêu chí của Bộ Y tế. Các đoàn đã đi đánh giá một cách độc lập, khách quan và khoa học.

Ngoài ra, Tổng hội luôn chú trọng việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các hội thành viên, các chuyên gia tổ chức các lớp tập huấn cho các bác sĩ, điều dưỡng ở các tỉnh/thành phố về chủ đề: Y đức, y nghiệp, xử trí các sự cố y khoa và kinh nghiệm phòng, chống Covid-19. Hằng năm, THYHVN phối hợp với nhiều Hội Chuyên khoa Trung ương tổ chức các Hội nghị khoa học toàn quốc thường niên, mỗi hội nghị có khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự đã thành công tốt đẹp; đã khuyến khích, tạo điều kiện để các Hội Chuyên khoa Trung ương và Hội Y học địa phương tổ chức các Hội nghị khoa học theo từng chuyên ngành; phối hợp với các Hội Chuyên khoa, các bệnh viện tổ chức nhiều cuộc Hội thảo, tập huấn, đào tạo về chuyên môn, cập nhật các kiến thức y học cho các cán bộ y tế và các hội viên. Đồng thời bảo đảm duy trì xuất bản Tạp chí Y học Việt Nam, Tạp chí Revue Medicale với chất lượng tốt phục vụ cho các cán bộ y tế trên cả nước và các nước trong Hội Y học các nước Đông Nam Á; kế thừa xây dựng và biên soạn cuốn Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam của nhiệm kỳ trước theo kế hoạch với chất lượng tốt.

THYHVN tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội Y học các nước Đông Nam Á chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống Covid-19 “Masean: Stronger Together Against Covid-19”, tháng 12/2020

Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế luôn được Tổng hội Y học Việt Nam quan tâm đẩy mạnh với nội dung phong phú và đa dạng. Thông qua hoạt động này, Tổng hội đã duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác ổn định, thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác với các đối tác truyền thống như: Tổ chức Y tế Thế giới trong các vấn đề y tế và chăm sóc sức khỏe, Quỹ học bổng TAKEDA của Nhật Bản,… Thực hiện tốt vai trò của Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á (MASEAN), nhiệm kỳ 2018 - 2020. Tăng cường mối quan hệ, hợp tác quốc tế với Tổ chức TAKEDA (Nhật Bản), là thành viên tích cực của Hội Y học các nước Đông Nam Á (MASEAN) và Hội Y học Thế giới (WMA).

Khép lại một giai đoạn phát triển rực rỡ, Tổng hội Y học Việt Nam đã vinh dự hai lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất: Lần 1 năm 2011, lần 2 năm 2015; Bộ Y tế tặng Cờ thi đua; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Cờ thi đua; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bức trướng “Vì sự nghiệp y học Việt Nam”, Cờ thi đua và Bằng khen. Những danh hiệu, phần thưởng cao quý đó là động lực quan trọng để Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục phấn đấu, cống hiến, mang đến những giá trị mới cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ phát triển tiếp theo.