Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) gặp mặt báo chí Xuân Nhâm Dần 2022
12/01/2022 - 16:20

TĐKT - Sáng 12/1, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức gặp mặt báo chí Xuân Nhâm Dần 2022. Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Tuấn Khang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần đã báo cáo kết quả phối hợp công tác tuyên truyền báo chí năm 2021 và phương hướng phối hợp tuyên truyền năm 2022.

Theo đó, năm 2021, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần, sự phối hợp giúp đỡ chặt chẽ, có hiệu quả của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, cùng với cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội, chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền báo chí của Tổng cục Hậu cần được nâng lên cao, vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu và có điểm nhấn.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trao đổi tại buổi gặp mặt

Công tác tuyên truyền báo chí trong Tổng cục năm 2021 đã được tiến hành chặt chẽ, đúng luật báo chí, đúng quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin và công tác quản lý báo chí của Bộ Quốc phòng. Hoạt động tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và phản ánh sâu rộng, kịp thời hoạt động của Tổng cục Hậu cần và ngành Hậu cần Quân đội. Đã tập trung tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân về công tác hậu cần quân đội. Nhất là tuyên truyền về các hoạt động của ngành Hậu cần Quân đội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà tâm điểm là đợt dịch bùng phát thứ tư tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, phát huy nội lực và ý thức cần, kiệm, liêm chính, tự lực, tự cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần quân đội; hiệu quả thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác hậu cần, đẩy mạnh xây dựng ngành Hậu cần Quân đội, Tổng cục Hậu cần và các cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện. Qua đó đã kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đồng thời làm lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Hậu cần trong tình hình mới.

Để công tác tuyên truyền báo chí năm 2022 đạt nhiều kết quả hơn nữa, Tổng cục Hậu cần đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp, giúp đỡ và tập trung tuyên truyền những nội dung chủ yếu: Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần về công tác Hậu cần Quân đội; tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác hậu cần, phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, học viên, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân trong thực hiện các nhiệm vụ của công tác hậu cần. Tiếp tục tuyên truyền về phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" với chủ đề "Đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, chủ động thích ứng, nâng cao năng lực hậu cần, hoàn thành tốt nhiệm vụ", với mô hình thi đua "một tập trung, ba đột phá và 5 tốt". Phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác hậu cần.

Cùng với đó, tuyên truyền phát huy mọi nguồn lực của đất nước để xây dựng thế trận hậu cần gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo đảm hậu cần cho chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền về công tác đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, các đề án, chương trình, kế hoạch của ngành Hậu cần, phát huy nội lực nây cao chất lượng, hiệu quả công tác Hậu cần Quân đội; hiệu quả thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác hậu cần quân đội; đẩy mạnh xây dựng ngành Hậu cần Quân đội vững mạnh. Tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu"...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp tuyên truyền thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội năm 2021 vừa qua. Đồng chí mong rằng, năm 2022, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp, quan tâm tuyên truyền thường xuyên, hiệu quả hơn nữa, góp phần cùng Tổng cục Hậu cần và ngành Hậu cần Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phương Thanh