Tôn vinh tấm gương kiên trung, mẫu mực của Thượng tướng Song Hào
02/08/2017 - 15:33
TĐKT - Chiều 2/8, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng: “Thượng tướng Song Hào - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam”.
 
 
Toàn cảnh Họp báo

Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì và phối hợp với Tỉnh ủy Nam Định tổ chức vào ngày 10/8 tại Hội trường Tỉnh ủy Nam Định, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thượng tướng Song Hào (20/8/1917 – 20/8/2017).

Hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến xuất sắc của đồng chí Song Hào đối với cách mạng Việt Nam và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội thảo tập trung làm rõ các nội dung: quê hương Nam Định là nơi sinh thành, nuôi dưỡng đồng chí Thượng tướng Song Hào cùng nhiều nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng và Quân đội; tấm gương đồng chí Thượng tướng Song Hào – Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, đức độ, người cán bộ cách mạng lão thành gương mẫu, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Cách mạng Việt Nam; quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của đồng chí Song Hào trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và trong thời kỳ cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Thượng tướng Song Hào (tên thật là Nguyễn Văn Khương) là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác, trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

Hội thảo là một hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ cả nước; tăng cường sức mạnh quốc phòng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyên Hải