Tọa đàm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”
19/12/2018 - 20:29

TĐKT - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân và Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp tổ chức Tọa đàm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.

Tới dự, có các đồng chí: Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng PGS, TS. Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng…

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân và Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn đồng chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”

Mục đích của tọa đàm nhằm khẳng định chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đấu tranh phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa quân đội”, luận điệu xuyên tạc, hạ thấp vai trò, uy tín của quân đội, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trình bày đề dẫn tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định: Bộ đội Cụ Hồ tên gọi thân yêu, thể hiện tình cảm đặc biệt của bộ đội với Bác Hồ, của Bác Hồ với bộ đội; là hình t­ượng tập trung những phẩm chất tốt đẹp của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ đội Cụ Hồ danh hiệu cao quý được nhân dân tin yêu, suy tôn, dành tặng cho Quân đội ta - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, d­ưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân.

Những phẩm chất, lối sống, phong cách, hành vi chính trị, đạo đức của Bộ đội Cụ Hồ trong Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung với Đảng; hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; là tình yêu thương đồng chí, đồng đội; kỷ luật tự giác, nghiêm minh; thuỷ chung với bạn bè quốc tế; mưu trí sáng tạo, dũng cảm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là những nội dung cơ bản, cốt lõi tạo nên giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Tại Tọa đàm, tham luận của các đại biểu đã đi sâu làm rõ sự cần thiết giữ vững và phát huy danh hiệu, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, bản chất, truyền thống, niềm tin của Đảng, Nhà nước nhân dân dành cho Bộ đội Cụ Hồ; là yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi của Quân đội ta.

Từ đó, cần giữ vững hình ảnh sáng đẹp Bộ đội Cụ Hồ: Thể hiện bằng lời nói, việc làm cụ thể, những tấm gương tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy, thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; gắn bó mật thiết hết lòng phục vụ nhân dân.

Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ: Về công tác tư tưởng; giải pháp tổ chức thực hiện; về rèn luyện, học tập, nhất là học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy.

Phương Thanh