Tọa đàm khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên Việt Nam”
29/03/2021 - 16:11

TĐKT - Nhằm phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ Việt Nam, sáng 29/3, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Triển lãm ảnh, Tọa đàm khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên Việt Nam – Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đây đồng thời là sự kiện quan trọng, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Với hơn 300 bức ảnh và hiện vật, tư liệu được trưng bày tại Triển lãm ảnh trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ban Tổ chức đã khéo léo gửi gắm đến đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên và những người thưởng lãm về tình cảm của Người đối với thế hệ trẻ. Đặc biệt, hình ảnh những công trình, phần việc thanh niên trong nhiều năm qua của các thế hệ trẻ Việt Nam được trưng bày tại triển lãm đã chứng minh cho việc thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó, khẳng định rõ, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một sinh hoạt chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục trong đoàn viên, thanh thiếu niên với sự đa dạng về cách thức tổ chức, phù hợp với từng đối tượng để phát huy được tính sáng tạo, hiệu quả cao nhất.

Tại chương trình đã diễn ra Lễ ký kết phối hợp hoạt động giữa Đoàn khối cơ quan Trung ương và Tạp chí Thanh niên về công tác nghiên cứu khoa học và công tác tuyên truyền các hoạt động của tuổi trẻ

Đặc biệt, thông qua những ý kiến tham luận tại Tọa đàm, các đại biểu cùng các đoàn viên, thanh niên đã có dịp cùng nhau ôn lại những lời dạy của Người đối với thanh niên.

Các đại biểu đã chỉ ra rằng: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò to lớn của thanh niên. Bởi theo Người, thanh niên là lực lượng trực tiếp quyết định sự phát triển của cách mạng, của dân tộc: “Để thức tỉnh một dân tộc phải bắt đầu từ việc thức tỉnh thanh niên”. Nội dung bức thư “Gửi thanh niên An Nam” viết năm 1925, Bác kêu gọi: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất nếu đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh”. Ngày khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các cháu thiếu niên, nhi đồng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Cách đây 75 mùa xuân, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, Bác Hồ viết: “Một năm khời đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Ban Tổ chức tặng giấy chứng nhận và huy hiệu Bác Hồ đối với những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong tổ chức chương trình

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn đánh giá cao vai trò to lớn của thanh niên. Người chỉ rõ: “Bác rất yêu mến thanh niên, vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai tức là các cháu nhi đồng. Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc, vì trong mọi việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên làm”.

Không chỉ đánh giá cao vai trò to lớn của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện thanh niên. Ngay từ năm 1925, Người đã cùng với các đồng chí của mình tổ chức ra “Hội thanh niên cách mạng đồng chí” để giáo dục và rèn luyện thanh niên. Trong nhiều bài nói, bài viết sau này khi cách mạng đã thành công, Người luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải quan tâm tới việc giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, thế hệ cách mạng tương lai. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là một nhiệm vụ cách mạng lâu dài nhằm tạo ra những thế hệ mới của cách mạng.

Nói chuyện tại lớp học chính trị của các giáo viên cấp II, III toàn miền Bắc, Người nhấn mạnh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Lúc sắp đi xa, trong Di chúc để lại cho Đảng cho dân, Chủ tịch Hồ Chi Minh vẫn không quên căn dặn Đảng ta: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Tọa đàm cũng khẳng định: Đã 52 năm kể từ ngày Bác đi xa nhưng những tình cảm sâu nặng, những lời dạy bảo ân cần và mong muốn của Người vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam, trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, lớp người tiếp bước cha anh kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Mai Thảo