Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
10/01/2017 - 00:00

TĐKT - Chiều 9/1, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức toạ đàm báo chí thông tin kết quả công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
Active Image

Toạ đàm báo chí thông tin kết quả công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016

Trong năm 2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT - TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xác nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công 456 liệt sĩ; cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho gần 30.000 trường hợp; lập hồ sơ và quyết định cho 33.770 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi một lần với số tiền hơn 270 tỷ đồng. Qua kết quả tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014 - 2015, Bộ đã xác định mục tiêu ưu tiên tập trung giải quyết hồ sơ còn tồn đọng, nhất là đối với các trường hợp không còn giấy tờ; xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng và tổ chức thực hiện thí điểm tại 5 địa phương (Bắc Kạn, Lai Châu, Thái Bình, Đà Nẵng, Long An).

Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin: lấy mẫu, giám định và lưu trữ ADN 1.568 hài cốt liệt sĩ và 1.000 mẫu sinh phẩm thân nhân (trong đó đã phân tích 681 mẫu hài cốt liệt sĩ và 322 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ); xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng cho 271 trường hợp. Xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội thông qua chủ trương tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Trong năm, cả nước đã tìm kiếm, quy tập và an táng hơn 1.173 hài cốt liệt sĩ. Ước đến cuối năm 2016 có 98,5% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình nhân dân nơi cư trú.

Tại buổi toạ đàm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thông tin tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các lĩnh vực: lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội...

Hồng Thiết