Thành lập Quỹ khuyến học, khuyến tài và khen thưởng học sinh đạt thành tích trong học tập năm 2019
16/08/2019 - 15:45

TĐKT - Nhằm động viên, khen thưởng cho con cháu đã có thành tích trong học tập năm 2019, ngày 18/8, tại Hà Nội, dòng họ Nguyễn Công Đại Mỗ sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài và khen thưởng học sinh đạt thành tích trong học tập năm 2019.

Văn chỉ của dòng họ Nguyễn Công Đại Mỗ

Hoạt động khuyến học, thành lập Quỹ không chỉ góp phần xây dựng xã hội học tập, tôn vinh những tấm gương trong học tập mà còn nhằm mục đích động viên thế hệ trẻ tích cực phấn đấu rèn luyện trở thành những người có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, của địa phương.

Nhân dịp này, họ Nguyễn Công Đại Mỗ sẽ tổ chức khen thưởng cho 93 học sinh đạt thành tích cao trong học tập ở các cấp phổ thông niên khóa 2018 - 2019: Hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện đối với cấp tiểu học; đạt danh hiệu học sinh giỏi đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; khen thưởng 3 học sinh đạt giải trong các cuộc thi được tổ chức từ cấp huyện trở lên. Những học sinh thi đỗ đại học hệ chính quy tập trung (cả công lập và dân lập), người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi hoặc học sinh của 3 cấp học đạt danh hiệu như trên, chưa gửi hồ sơ để khen thưởng sẽ được tổ chức khen thưởng vào ngày Đông Chí 2019.

Về phần thưởng và mức thưởng, học sinh thuộc 3 cấp học phổ thông sẽ được nhận Giấy khen, Biểu trưng của dòng họ và 200.000 đồng. Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện trở lên và học sinh đỗ vào các trường đại học công lập, dân lập và tốt nghiệp đại học loại giỏi sẽ nhận Giấy khen, Biểu trưng của dòng họ và 300.000 đồng.

Đại diện dòng họ Nguyễn Công Đại Mỗ, ông Nguyễn Trọng Thạch chia sẻ: Đây là năm đầu tiên dòng họ tổ chức khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm 2019 và hoạt động này sẽ được duy trì hằng năm. Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động này, con cháu sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử, ý nghĩa Biểu trưng của dòng họ Nguyễn Công cũng như động viên, khích lệ các cháu tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện trong những năm học tiếp theo, xứng danh con cháu của dòng họ. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của các gia đình cùng tham gia, hưởng ứng, ủng hộ Quỹ Khuyến học ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Nguyễn Công Giáp