“Tết đồng bào 2023” thắp lên hy vọng về một năm mới nhiều may mắn, đầm ấm và đầy đủ hơn
08/01/2023 - 18:02

TĐKT - Với mong muốn mang Tết sớm, Tết ấm no đến với người dân vùng sâu vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, chiều ngày 7/1/2023, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo phối hợp với Tỉnh ủy - UBND tỉnh Hòa Bình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình, Huyện ủy – UBND huyện Đà Bắc tổ chức Khai mạc Chương trình “Tết đồng bào 2023” tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

 Hàng trăm suất quà đã được trao tới những người có hoàn cảnh khó khăn huyện Đà Bắc

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank); Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô và các câu lạc bộ, hội nhóm từ thiện trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Hải Anh – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà Tết cho bà con khó khăn

Tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tặng 100 suất quà Tết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; 20 sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó và 400 suất quà của các nhà tài trợ gửi tới những hoàn cảnh khó khăn huyện Đà Bắc.

 Ông Hà Công Pha - Giám đốc HDBank Hòa Bình tặng quà cho gia đình chính sách ông Đặng Văn Phong, đồng bào Dao tại bản Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Phát biểu tại khai mạc Chương trình “Tết đồng bào 2023”, ông Phạm Văn Hà – Giám đốc Truyền hình Nhân đạo, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: Năm nay chúng tôi chọn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình với mong muốn mang đến cho bà con một cái Tết đầm ấm, vui vẻ. Qua 4 lần tổ chức “Tết đồng bào” thành công tại Thanh Hóa, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn với chuỗi hoạt động đa dạng “Tết đồng bào” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Hành trình đong đầy yêu thương của “Tết đồng bào” sẽ tiếp tục đi khắp các vùng sâu, vùng xa để thắp lên hy vọng về một năm mới nhiều may mắn, bà con đón một cái Tết đầm ấm và đầy đủ hơn.

Nhà báo Phạm Văn Hà -  Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân đạo quà Tết cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường xóm Tằm xã cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Ông Phạm Văn Hà Hà gửi lời cảm ơn tới các đơn vị, các mạnh thường quân đã tin tưởng, ủng hộ, đồng hành cùng Trung tâm Truyền hình Nhân đạo trong suốt thời gian qua. Ông Hà mong muốn trong thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Truyền hình Nhân đạo trong các hoạt động nhân đạo để lan tỏa những giá trị yêu thương tới cộng đồng.

Nhà báo Phạm Văn Hà -  Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân đạo trao ghi nhận tấm vòng vàng cho các đơn vị tài trợ

Là nhà tài trợ chính của Chương trình, ông Hà Công Pha - Giám đốc HDBank Hoà Bình vinh dự và hạnh phúc khi được đồng hành nhiều năm cùng Truyền hình Nhân đạo thực hiện các chương chăm lo Tết cổ truyền dân tộc cho các gia đình bà con đồng bào. Năm nay, hành trình “Tết đồng bào” đã đến huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình với nhiều hoạt động thiện nguyện từ khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà Tết, tặng sổ tiết kiệm, trang bị thiết bị dạy học, học bổng, quần áo ấm cho học sinh đến tổ chức “Chợ 0 đồng”, thi gói bánh chưng… Mong rằng, với các hoạt động sẻ chia cùng những món quà ý nghĩa này, mỗi gia đình đồng bào Đà Bắc đều được đón Tết an lành, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhà tài trợ tặng quà cho bà con tại Hội chợ 0 đồng

“Tết đồng bào” là tên gọi mới của Chương trình “Tết Nhân ái” các năm trước. Năm nay, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo lựa chọn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình là điểm dừng chân Chương trình “Tết đồng bào 2023”.

 Các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô khám bệnh cho người dân

Đà Bắc là một trong những huyện khó khăn nhất của Hòa Bình, nơi đây có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, Ban Tổ chức lựa chọn Đà Bắc là điểm đến với mong muốn mang Tết sớm, Tết ấm no đến với người dân vùng sâu vùng xa, nơi đây, qua đó góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Đà Bắc đến đông đảo cộng đồng.

 “Tết đồng bào 2023” được diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/1/2023, với nhiều hoạt động ý nghĩa: Dâng hương tại Chiến khu cách mạng Giằng Sèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân; tổ chức Hội chợ từ thiện 0 đồng cho 1.000 người; thăm,  tặng quà Tết tại 5 gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà Tết cho 500 hộ gia đình nghèo; tặng học bổng, sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó; tổ chức các trò chơi dân gian ngày Tết; tổ chức thi gói bánh chưng truyền thống; tổ chức ăn Tết sớm cho nhân dân; giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại cùng nhiều hoạt động tập thể mang đậm bản sắc dân gian, dân tộc cổ truyền ngày Tết… Tổng trị giá Chương trình “Tết đồng bào 2023” đạt gần 2 tỷ đồng.

Chương trình “Tết đồng bào 2023” là một hoạt động vô cùng quan trọng và ý nghĩa đối với bà con Đà Bắc khi đón một mùa Xuân mới. Toàn bộ các hoạt động của chương trình sẽ được ghi hình và phát sóng  vào thời điểm đặc biệt của tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Phương Thanh