BTĐKT - Chiều 9/12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam báo cáo tại hội nghị
Năm 2025, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu được triển khai chủ động, kịp thời; Hội đã tích cực đề xuất thực hiện các văn bản của trung ương, tham gia tổng kết 10 năm Chỉ thị 43-CT/TW và kiên trì đồng hành cùng vụ kiện đòi công lý cho nạn nhân da cam. Công tác xây dựng Đảng và tổ chức Hội tiếp tục được củng cố; Chi bộ Trung ương Hội được thành lập, hoạt động nền nếp, đảm bảo nguyên tắc. Việc giám sát chính sách được chú trọng, kịp thời phản ánh vướng mắc, góp phần bảo vệ quyền lợi của nạn nhân.
Công tác tuyên truyền lan tỏa mạnh mẽ với nhiều hình thức sáng tạo, nổi bật là triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý”, chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam, các ấn phẩm của Tạp chí Da cam Việt Nam. Phong trào thi đua “Vì nạn nhân da cam” diễn ra sôi nổi, ghi nhận hơn 5.400 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục mở rộng, Hội đã đón tiếp hơn 60 đoàn quốc tế và tổ chức nhiều chuyến công tác vận động dư luận ủng hộ nạn nhân.
Công tác chăm sóc nạn nhân đạt kết quả thiết thực: Tổ chức 7 đợt xông hơi giải độc cho 279 người, nuôi dưỡng dài hạn 17 nạn nhân, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, nhà ở, khám chữa bệnh. Công tác vận động nguồn lực đạt kết quả tích cực với tổng thu Quỹ toàn hệ thống trên 324 tỷ đồng ở địa phương và gần 8 tỷ đồng ở trung ương, được quản lý minh bạch, đúng mục đích. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo kỷ cương, ngăn ngừa tiêu cực, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Năm 2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam xác định tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương; kiện toàn tổ chức hội sau sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam và các hoạt động đối ngoại nhân dân, đấu tranh đòi công lý. Hội tập trung nâng cao hiệu quả chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân; tăng cường vận động nguồn lực; mở rộng các chương trình phục hồi chức năng, xông hơi giải độc; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.
Tại hội nghị, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, nỗ lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.
Phương Thanh









