Tăng cường sự tham gia của người khuyết tật hướng tới hòa nhập, tiếp cận và bền vững thích ứng với đại dịch Covid-19
26/11/2021 - 20:44

TĐKT - Hướng tới chào mừng và kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12/1992 - 3/12/2021), Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD), Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng cường sự tham gia của người khuyết tật hướng tới hòa nhập, tiếp cận và bền vững thích ứng với đại dịch Covid-19” vào sáng ngày 3/12/2021. Hội thảo được đồng tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức CBM Việt Nam.

Chương trình dự kiến có sự tham gia của gần 100 đại biểu trên nền tảng trực tuyến và livestream của fanpage ACDC và UNDP. Đại dịch Covid-19 đã, đang và sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự tham gia vào đời sống xã hội của người khuyết tật, cũng như hoạt động và vai trò tham gia giám sát của các tổ chức người khuyết tật. Hội thảo lần này là cơ hội để các bên liên quan cùng ngồi lại, chia sẻ về những thách thức và giải pháp hướng tới hòa nhập khuyết tật, trong bối cảnh thích ứng trong và sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, các bên cũng thảo luận về sự tham gia của người khuyết tật và vai trò giám sát của Hội Người Khuyết tật trong các giải pháp được hướng tới.

Hưởng ứng chủ đề Ngày quốc tế người khuyết tật (3/12) năm nay của Liên hợp quốc: “Lãnh đạo và tham gia của người khuyết tật hướng tới một thế giới hòa nhập, tiếp cận và bền vững hậu Covid-19”, Ban tổ chức phát động cuộc thi “Hòa nhập và thích ứng với Covid-19”. Cuộc thi nhằm tìm những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo với những giải pháp tập trung vào các lĩnh vực: Giáo dục, y tế và giao thông tiếp cận để thúc đẩy hòa nhập và sự tham gia hiệu quả, bình đẳng của người khuyết tật trong cộng đồng. Ban tổ chức dự kiến sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 20/12/2021 và lễ trao giải sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 2022.

Hiện nay, dân số thế giới là gần tám tỷ người, trong đó có hơn một tỷ người khuyết tật, tương đương khoảng 15% dân số thế giới đang sống chung với một hoặc một số dạng khuyết tật, 80% trong số họ sống ở các nước đang phát triển. Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12 được các tổ chức của và vì người khuyết tật tổ chức hàng năm trên toàn thế giới với mục đích thúc đẩy quyền và phúc lợi của người khuyết tật trong các lĩnh vực xã hội và phát triển, đồng thời nâng cao nhận thức về người khuyết tật trong mọi khía cạnh của đời sống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa.

Phương Thanh