Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam
29/09/2021 - 16:27

TĐKT - Chiều 29/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai bên trong thời gian qua và một số trọng tâm phối hợp công tác thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTQ Việt Nam Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương.

Chủ trì Hội nghị

Thời gian qua, công tác phối hợp hai bên ngày càng chặt chẽ, thực chất, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác; các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết thực và hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, tạo đồng thuận xã hội, góp phần củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người đứng đầu hai cơ quan tham gia trách nhiệm, kịp thời, đầy đủ các sự kiện, hoạt động thường niên, quan trọng có liên quan do mỗi bên chủ trì tổ chức để phát động các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế đoàn kết, chung sức tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước, đạt nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc chăm lo tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động như: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; xây dựng Chương trình hành động, đẩy mạnh các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; phối hợp tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, hai bên đã tập trung cao độ, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ngăn chặn, đẩy lùi, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”,“bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ của người dân là trên hết, trước hết”.

Dấu ấn nổi bật trong thời gian qua đến từ việc hai bên đã phối hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phòng, chống dịch Covid-19.  Cụ thể, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ trong việc đề xuất, ban hành và tổ chức thực thi các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp, linh hoạt, đặc thù nhằm kiểm soát dịch bệnh, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực hưởng ứng, phối hợp, đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chuyển tải, lan tỏa những chính sách, chỉ đạo của Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, số kinh phí và hiện vật ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ trung ương đến địa phương cùng các tổ chức thành viên và qua Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 lên tới trên 18.246 tỷ đồng. Trong đó, tiếp nhận qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 9.554 tỷ đồng, qua Quỹ vaccine là 8.692 tỷ đồng.

Từ số tiền tiếp nhận được, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phân bổ 3.028.176 phần quà Đại đoàn kết và túi quà an sinh; hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch… với tổng số tiền là 8.329 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 cũng đã chi từ quỹ 4.506,8 tỷ đồng; trong số đó, chi mua vaccine 4.498 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng.

Ngày 16/9/2021, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”. Tại Lễ phát động, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội đã nhận được ủng hộ và đăng ký ủng hộ của trên 30 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng kinh phí tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 290 tỷ đồng.

Từ nguồn lực tiếp nhận được, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phân bổ số tiền 34,1 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố, trong đó hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh 15,5 tỷ đồng; Bình Dương 9,5 tỷ đồng; Long An 5 tỷ đồng, Tiền Giang 3 tỷ đồng, An Giang 500 triệu đồng, Đồng Tháp 300 triệu đồng, TP Cần Thơ 300 triệu đồng, Tây Ninh 300 triệu đồng để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 phòng, chống dịch bệnh và người dân gặp khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thăm Bảo tàng MTTQ Việt Nam

Ngoài ra, qua công tác phối hợp hai bên, đã tập hợp được 34.125 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới các kỳ họp Quốc hội, các cơ quan Đảng, Nhà nước; xây mới và sửa chữa 198.523 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo....

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phôi hợp công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Chính phủ; các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam; thực hiện công tác xây dựng pháp luật, chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2026; đồng thời phối hợp sửa đổi Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ; ký kết Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026.

Trong đó, ưu tiên vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực hiện nhanh, kịp thời, hiệu quả Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19”. Triển khai các nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và trực tiếp là nhiệm vụ của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội.

Cùng với đó tổ chức phát động, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch và ủng hộ Quỹ Vắc-xin; kịp thời hỗ trợ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nặng nề và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; phát huy vai trò chủ thể nhân dân thông qua các mô hình “Tổ Covid-19 cộng đồng”, “Tổ tự quản”, “Vùng xanh tự quản”; tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa sâu rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương dũng cảm, người tốt, việc tốt.

Hưng Vũ