Tăng cường phối hợp để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
01/11/2021 - 09:57

TĐKT - Chiều 29/10, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và thống nhất triển khai các nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ trì Hội nghị, có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo hai cơ quan Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị

Qua hơn 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, mỗi cơ quan có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Nổi bật là việc hai bên đã phối hợp tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, góp phần tích cực, nâng cao hiệu quả công tác PCTN của Đảng và Nhà nước; Phối hợp giám sát công tác PCTN ở một số địa phương, lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiều chương trình giám sát liên quan trực tiếp tới những vấn đề mà dư luận và nhân dân quan tâm, những vụ việc, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp, như việc triển khai chương trình giám sát việc công khai kết luận thanh tra tại 5 bộ, ngành (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải; Bộ Y tế, Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ) và 5 tỉnh (Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An); giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại tỉnh Hà Giang và thành phố Đà Nẵng… Qua giám sát đã phát hiện nhiều tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Thanh tra, trong công tác tổ chức, cán bộ, những quy định của pháp luật còn chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó, kiến nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng sửa đổi các quy định pháp luật và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Nội chính Trung ương tổ chức các Đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức giám sát theo hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản báo cáo đối với 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Qua đó, góp phần bảo đảm các cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, bảo đảm cơ cấu, thành phần, lựa chọn được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 8 cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đặc biệt, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020, trong đó đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia PCTN theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hai bên cũng đã phối hợp tập hợp, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, qua đó đề xuất với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công tác PCTN; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thuộc khối đoàn thể chính trị - xã hội và các ban nội chính địa phương xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp và đẩy mạnh công tác PCTN theo chức năng, nhiệm vụ…

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định: “Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa MTTQ Việt Nam và Ban Nội chính Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ”.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, Kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013 - 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, một trong những nguyên nhân quan trọng của những kết quả trong công tác PCTN vừa qua là sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình, ủng hộ, khích lệ của nhân dân, sự chủ động vào cuộc rất tích cực của báo chí, tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tham nhũng.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị, thời gian tới, hai bên cần tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp, phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Nhất là giám sát việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; giám sát việc công khai, minh bạch, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; giám sát về giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, nhất là những vụ khiếu kiện đông người, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân...

“Qua giám sát, đề xuất những vụ việc tham nhũng, tiêu cực cần đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực chỉ đạo xử lý”, ông Phan Đình Trạc nói.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách về kinh tế - xã hội, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; cử cán bộ tham gia các Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng các Đề án được giao cho mỗi cơ quan theo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Trong đó cần phối hợp tham mưu xây dựng Đề án về chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

“Cần tăng cường phối hợp, theo dõi, nắm thông tin, tình hình dư luận nhân dân về các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự; các vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, các vụ án có bị can, bị cáo là người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong dân tộc thiểu số, tôn giáo, là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ có danh tiếng lớn; các vụ án, vụ việc khác được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm để tham mưu, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc gợi mở.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 7 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương

Nhắc tới vai trò của báo chí trong đấu tranh với PCTN, tiêu cực, ông Phan Đình Trạc cho rằng, báo chí không chỉ giúp phát hiện những sơ hở ở cơ chế chính sách để chúng ta khắc phục, phòng chống tham nhũng mà trên thực tế, báo chí còn có vai trò rất quan trọng và hiệu quả trong phát hiện và xử lý các vụ tham nhũng trong thời gian vừa qua. Chính sự vào cuộc kịp thời của cơ quan báo chí mà các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thời gian qua.

“Trong thời gian tới, với sự quan tâm của lãnh đạo hai cơ quan, công tác phối hợp sẽ có những bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, ông Phan Đình Trạc tin tưởng.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 8 cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác Nội chính của Đảng; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 7 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.

Hưng Vũ