Ra mắt 2 chuyên trang báo Thời Đại điện tử ngôn ngữ Lào và Khmer
14/06/2018 - 15:24

TĐKT - Sáng 14/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp gỡ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và Lễ ra mắt hai chuyên trang báo Thời Đại điện tử ngôn ngữ Lào và Khmer. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) Bùi Khắc Sơn ghi nhận: Trong thời gian qua, các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tuyên truyền nhiều sự kiện của Liên hiệp Hữu nghị tổ chức. Những hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên đã được đưa tin đậm nét, phong phú, nhanh, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới hiểu thêm và ủng hộ những hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị.

Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của các cơ quan báo chí trong thời gian qua và hy vọng sự phối hợp này sẽ ngày càng chặt chẽ và đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Nhân dịp này, 2 chuyên trang báo Thời Đại điện tử ngôn ngữ Lào và Khmer đã được ra mắt, với 2 tên miền: huunghivietlao.thoidai.com.vnhuunghivietnamcampuchia.thoidai.com.vn.

Ông Lương Chí Công, Phó Tổng Biên tập báo Thời Đại cho biết: Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào, Campuchia.

Giữa bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, rất cần có những sản phẩm truyền thông chất lượng và thân thiện, nhằm gắn kết, tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, mà trước hết là với các nước có chung đường biên giới.

Đó cũng là việc làm nhằm nhắc nhở một cách sinh động sự gắn bó, keo sơn của quân dân Việt Nam với các bạn láng giềng trong những tháng năm gian khổ xưa với đời sống hiện nay, nỗ lực duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết và hữu nghị. Cùng với đó, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, gây mâu thuẫn và chia rẽ quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của nhân dân Việt Nam với Lào, Campuchia nói riêng và thế giới nói chung.

Nhấn nút chính thức khai trương báo Thời Đại điện tử bằng ngôn ngữ tiếng Lào và tiếng Khmer, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị nhấn mạnh: Đây sẽ là những công cụ truyền thông hữu hiệu kết nối chúng ta với những người bạn Lào và Campuchia.

Trên hai ấn phẩm này, báo Thời Đại tập trung phản ánh hoạt động đối ngoại nhân dân của lãnh đạo, địa phương, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội hai bên; các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác; các dự án, mô hình, nhân vật... trong lĩnh vực giao lưu đôi bên; những câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trước đây cũng như hiện nay; giới thiệu, quảng bá về mọi mặt đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế, đối ngoại, đời sống nhân dân, doanh nghiệp... hai nước.

Qua đó, góp phần tạo diễn đàn và các hoạt động xã hội, thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; thúc đẩy giao lưu, hợp tác, tương trợ mọi mặt, gia tăng gắn bó hữu nghị cho nhân dân hai nước Việt - Lào, Việt - Campuchia; góp phần vào hòa bình, hữu nghị chung giữa 3 nước, trong khu vực và thế giới.

Nguyệt Hà