Quyên góp gần 198 tỷ đồng Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa trong 3 tháng cao điểm
25/07/2017 - 00:00

TĐKT -  Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm vận động "Toàn dân đền ơn, đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Hưởng ứng đợt phát động cao điểm vận động "Toàn dân đền ơn, đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) của Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều tỉnh, thành phố đã ra lời kêu gọi vận động nhân dân đền ơn, đáp nghĩa; chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tập trung giải quyết những đơn thư khiếu nại, vướng mắc về thực hiện chính sách đối với người có công; tập trung rà soát, vận động, nhận đỡ đầu, giúp đỡ để không có trường hợp gia đình chính sách khó khăn nào không có tổ chức đoàn thể giúp đỡ…

Tính đến ngày 24/7,  số tiền ủng hộ Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa từ Trung ương và 46 tỉnh, thành phố trong 3 tháng cao điểm là 197 tỷ 759 triệu đồng. Trong đó, có một số địa phương tiêu biểu: Hà Nội hơn 46 tỷ đồng; Nghệ An 18 tỷ đồng; Đồng Tháp gần 14 tỷ đồng; Tiền Giang 13 tỷ đồng; Ninh Bình 12,5 tỷ đồng... Ngoài ủng hộ trực tiếp vào quỹ,  việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho người có công trong đợt cao điểm này cũng được nhân dân trong và ngoài nước quan tâm, tổng số nhà xây mới và sửa chữa là 18.958 căn, với tổng trị giá 736 tỷ đồng. Tổng số quà tặng cho gia đình chính sách và người có công là 207.982 suất, trị giá hơn 121 tỷ đồng.

Active Image

Hội nghị tổng kết đợt cao điểm vận động "Toàn dân đền ơn, đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đánh giá: đợt phát động là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta , bước đầu tạo nên phong trào thi đua rộng lớn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo không khí thi đua sôi động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

“Từ các nghĩa trang liệt sĩ đến các vùng miền ở Tây Nguyên đến Tây Bắc, đâu đâu cũng diễn ra hoạt động tri ân các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. 42/63 tỉnh, thành phố ra nghị quyết triển khai các hoạt động tri ân người có công, 63/63 tỉnh, thành phố đều có kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày 27/7; 27 bộ, ban, ngành đều có chương trình hành động cụ thể;  các đoàn thể kể cả các tổ chức tôn giáo đều triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Một số địa phương tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã thực hiện khá tốt việc vận động ủng hộ Quỹ và giải quyết chế độ chính sách, khó khăn về nhà ở đối với người có công, tiêu biểu như tỉnh Bắc Kạn.” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ rõ. 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hướng tới mục tiêu 100% gia đình người công và thân nhân người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình so với nhân dân địa phương nơi cư trú.

Ngoài ra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung giải quyết căn bản nhà ở cho đối tượng gia đình chính sách, người có công; giải quyết các hồ sơ thương binh, liệt sĩ còn tồn đọng để đảm bảo người có công phải được hưởng đầy đủ chính sách người có công, xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng trục lợi chính sách.

Nhân dịp này Ban quản lý Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa đã thống nhất quyết định phân bổ từ quỹ Trung ương để hỗ trợ xây nhà mới cho 70 gia đình chính sách của 14 tỉnh, trị giá 2,8 tỷ đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng: thời gian tới cần nhân rộng mô hình làm tốt trong phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" trong cả nước. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện cuộc vận động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, quan tâm làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn, đáp nghĩa". Trên cơ sở nguồn vận động được, Ban quản lý Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa các cấp công khai kết quả, phân bổ kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu của đợt vận động đã đề ra.

Mai Thảo