Quân chủng Hải quân gặp mặt báo chí đầu xuân Tân Sửu năm 2021
20/03/2021 - 08:56

TĐKT - Ngày 19/3, tại TP Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân Tân Sửu năm 2021. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân chủ trì buổi gặp mặt.

Tới dự, có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí, phóng viên trong và ngoài Quân đội.

Tại Hội nghị, Quân chủng Hải quân đã thông tin về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và định hướng một số nội dung tập trung tuyên truyền trong năm 2021.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Năm 2020, quán triệt nghị quyết của Quân ủy Trung ương, tình hình, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Về công tác sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra trinh sát; đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và triển khai lực lượng, phương tiện, xử trí hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, đặc biệt là các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình trên biển. Duy trì nghiêm chế độ trực, lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu; kịp thời xây dựng các kế hoạch, điều chỉnh phương án tác chiến và triển khai lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược; các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và hoạt động kinh tế biển; ngăn chặn, xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra, trinh sát với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về cầm đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, nhất là khu vực biển giáp ranh với các nước.

Đặc biệt, năm qua, Quân chủng Hải quân đã tổ chức được 185 đợt tìm kiếm, cứu nạn; sử dụng trên 160 lượt phương tiện; cứu nạn được 319 người; cứu kéo, khắc phục sửa chữa 38 phương tiện gặp nạn trên biển; bố trí chỗ neo đậu cho 199 lượt tàu cá vào nơi tránh, trú bão, tại các âu tàu trên quần đảo Trường Sa. Hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ khắc phục hậu quả hạn hán và tình trạng xâm nhập mặn, với trên 9 triệu lít nước sinh hoạt, 370 bồn đựng nước sinh hoạt và trên 3 nghìn bình nước lọc...

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại buổi gặp mặt

Cùng với đó, Quân chủng tiếp tục xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân", Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển"; hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện; triển khai chặt chẽ công tác tổ chức xây dựng lực lượng; triển khai công tác đối ngoại quốc phòng linh hoạt, chủ động, có chiều sâu; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ tàu xe, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Các doanh nghiệp của Quân chủng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm, doanh thu đạt 105,2%, thu nhập bình quân người lao động đạt 102,2% kế hoạch năm. Tiêu biểu trong đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn giữ vững vị trí số một Việt Nam về khai thác cảng, với 60% thị phần container xuất nhập khẩu, 50% thị phần container thông qua của hệ thống cảng toàn quốc. Hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cảng của Tân Cảng Sài Gòn chiếm 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, đóng góp 37% tổng số thu thuế xuất nhập khẩu và 8% tổng thu ngân sách quốc gia.

Thời gian tới, Quân chủng Hải quân đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc của các lực lượng, nhất là những đơn vị đóng quân trên đảo, nhà giàn và các đài, trạm ra đa; công tác tìm kiếm, cứu nạn ngư dân trên các vùng biển xa và giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Hải quân cơ bản hiện đại đến năm 2025 và hiện đại vào năm 2030; hoạt động đối ngoại Hải quân; các hoạt động kỷ niệm gắn với chiến công tiêu biểu của Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng, nhất là kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Trong khuôn khổ chương trình, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài Quân đội đã thăm quan Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng – Hải Phòng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân ghi nhận thời gian qua, công tác thông tin tuyên truyền được tiến hành sâu rộng, kịp thời, hiệu quả, luôn bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời hoạt động của Quân chủng; góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ vững tin trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính ủy Hải quân mong muốn các phóng viên có nhiều bài viết sâu sắc về các hoạt động: Quân sự, quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn; đời sống của quân dân trên các vùng biển đảo; ý chí quyết tâm của bộ đội trong làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; những mô hình mới của tuổi trẻ Hải quân; đối ngoại quốc phòng; hậu phương của cán bộ, chiến sĩ Hải quân…, qua đó làm cho công tác tuyên truyền có sức lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao.

Phương Thanh