Phụ nữ quân đội thi đua xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc
01/06/2023 - 11:14

BTĐKT - Sáng 1/6, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Phụ nữ Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức buổi truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại chương trình

Cùng với phụ nữ cả nước, thời gian qua, phụ nữ quân đội đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng gia đình, nhất là Chỉ thị số 06 ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030”, “xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người”. Trong đó, xác định xây dựng gia đình hạnh phúc là một nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động phụ nữ quân đội giai đoạn 2021 - 2026 và là một tiêu chuẩn quan trọng của phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tuyên truyền, phổ biến những thông tin, kiến thức hữu ích, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ quân đội trong xây dựng gia đình quân nhân “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, thực sự là tổ ấm, là bức tường thành bền vững, phòng ngừa, ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả bạo lực gia đình, mang lại hạnh phúc cho mỗi thành viên, đặc biệt là trẻ em - những mầm non, chủ nhân tương lai của đất nước.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhiệt liệt biểu dương thành tích của phụ nữ quân đội trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nỗ lực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; lan tỏa đến toàn xã hội những giá trị tốt đẹp của gia đình.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý bộ đội; tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và gia đình...

Ban Phụ nữ Quân đội cần tiếp tục chủ động, tích cực hơn nữa trong tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ toàn quân rèn luyện các phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xây dựng phụ nữ quân đội “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, thực hiện tốt phong trào thi đua, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất những giải pháp hiệu quả và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần phòng, chống bạo lực gia đình và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Tổ chức hội phụ nữ các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ và cung cấp cho các hội viên về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến gia đình, nhất là việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022…

Ban Tổ chức trao gói hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ em gia đình chính sách

Nhân dịp này, Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức trao hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu, nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em gia đình chính sách là con của cán bộ, nhân viên thuộc một số đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hải Hà