Phối hợp và hỗ trợ hoạt động của các cơ quan, đơn vị, văn phòng đại diện thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh
15/03/2021 - 15:04

TĐKT - Ngày 12/3, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm: “Phối hợp và hỗ trợ hoạt động của các cơ quan, đơn vị, văn phòng đại diện thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh”. Tọa đàm nhằm tạo sự kết nối, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện tốt các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

ThS. Đào Ngọc Quang, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Toạ đàm.

Tới dự buổi tọa đàm, về phía đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh, có: Ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban TĐKT Trung ương, bà Nguyễn Thị Bích Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Đào Xuân Phúc, Tạp chí Thi đua Khen thưởng, Ban TĐKT Trung ương; ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền, Văn phòng đại diện Tạp chí Quản lý nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh.

Về phía Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh có ThS. Đào Ngọc Quang, Phó Giám đốc Phân hiệu; TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân hiệu cùng tham dự Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, ThS. Đào Ngọc Quang, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh đã thông tin về các hoạt động của Phân hiệu và nêu lên những mong muốn hợp tác, gắn kết giữa các đơn vị đại diện thuộc Bộ Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao để tăng cường kết nối giữa các đơn vị.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban TĐKT Trung ương đề xuất ý kiến tại Toạ đàm.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban TĐKT Trung ương đề xuất việc luân phiên tổ chức hoạt động giao lưu, phối hợp giữa các đơn vị đại diện thuộc Bộ Nội vụ để tăng cường liên kết, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị trong các hoạt động về lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng. Cùng chung quan điểm, ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo phía Nam cũng đề xuất tăng cường hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị đặc biệt là về lĩnh vực của ngành Nội vụ nói chung, trong đó có lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo.

Bà Nguyễn Thị Bích Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề xuất việc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo định kỳ hàng tháng, hàng quý. Đồng thời đề xuất việc hỗ trợ cho các sinh viên, học viên tham quan, nghiên cứu thực tế tại Trung tâm.

Xuân Phúc