Phát triển tư duy sáng tạo để khởi nghiệp
15/04/2018 - 20:57

TĐKT - Chiều 13/4, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tổ chức Tọa đàm phát động Cuộc thi khởi nghiệp Vietnam Starup Wheel lần thứ 6 - 2018 khu vực miền Bắc với chủ đề "Tư duy sáng tạo: Rèn luyện hay tố chất" với mục tiêu cung cấp kiến thức cần thiết cho người Việt trẻ phát triển tư duy sáng tạo.

Tọa đàm "Tư duy sáng tạo: Rèn luyện hay tố chất"

Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: Bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh; bà Vũ Nguyệt Ánh, Giám đốc và Sáng lập Rudicaf. Tại tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ về kỹ năng tư duy sáng tạo cho các các bạn sinh viên qua các câu chuyện, bài học kinh nghiệm thực tế.

Các diễn giả nhận định: Trong thế giới phẳng hiện nay, mỗi người trẻ đều có khả năng khởi nghiệp từ chính khả năng sáng tạo của mình. Tư duy sáng tạo thành công là khởi điểm tốt đẹp trong quá trình tiếp cận nền kinh tế thị trường cạnh tranh. Nhưng đáng tiếc thay người Việt trẻ lại chưa khai phá hết được tiềm năng sáng tạo của chính bản thân mình. Lý do vì không có tố chất hay chưa rèn luyện?

Xu hướng chung của phần lớn người trẻ là vấp phải kiểu tư duy trong “chiếc hộp”. Hoặc chỉ khi thực sự cần thiết, người trẻ mới chú trọng đến hoạt động tư duy sáng tạo. Hoặc không thoát ra được lối mòn tư duy. Dù ở trong trường hợp nào đi chăng nữa, chắc chắn các giải pháp đưa ra thực sự không hỗ trợ chiến lược khởi nghiệp dài hạn của các doanh nghiệp trẻ.

Tuy nhiên, lại có rất ít bạn trẻ nhận thức được sáng tạo là tố chất có sẵn bên trong mỗi người, mà nếu không rèn luyện, theo thời gian mọi khả năng tư duy sáng tạo mới bị mai một dần.

Các diễn giả chia sẻ tại Tọa đàm

Theo bà Vũ Nguyệt Ánh: “ Sáng tạo không phải cứ là những gì đấy đột phá, vĩ mô, chỉ những người đặc biệt mới có ý tưởng sáng tạo. Nhưng thực ra sáng tạo là khi chúng ta làm bất cứ điều gi có tính mới và sự đổi mới đem lại lợi ích và ở trong phạm vi giớii hạn áp dụng của cái đó. Hãy nhìn nhận nó là những thứ đơn giản hàng ngày”.

Bà Hoàng Phi cho rằng: Nói đến sáng tạo chúng ta nói đến những đứa trẻ, những người càng có kinh nghiệm sẽ lại càng thấy ý tưởng của mình không thực hiện được và không khả thi nên sẽ đi tìm cái khác. Học cách sáng tạo từ cách đặt câu hỏi của trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ luôn nhìn nhận mọi vấn đề chúng ta xem là hiển nhiên bằng những câu hỏi tại sao. Hãy luôn đặt câu hỏi tại sao. Đó là cách duy trì tư duy sáng tạo của các bạn. Hãy luôn đặt câu hỏi cho chính mình.

Phương Thanh - Mai Thảo