Phát huy vai trò của trí thức theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TƯ
20/06/2018 - 14:10

TĐKT - Ngày 19/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức diễn đàn khoa học “Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW.

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Tùng Mậu, Nghị quyết 27-NQ/TW là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công tác trí thức. Nghị quyết qua 10 năm triển khai và thực hiện, bước đầu đã tạo được chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị.

Hoạt động của các hội trí thức đã có những chuyển biến tích cực, nhất là trong việc tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức được củng cố và phát triển, đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh diễn đàn khoa học

Kết quả, ngay sau khi Nghị quyết số 27 được ban hành, các cấp ủy ở Trung ương và địa phương, đặc biệt đảng đoàn, đảng ủy, lãnh đạo các hội của trí thức đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến tận đảng viên cấp cơ sở, đến các hội thành viên và hội viên của các hội thành viên.

Trong 5 năm đầu (2008 - 2013), những nội dung của Nghị quyết đã tích cực triển khai thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, môi trường và điều kiện hoạt động của trí thức, đặc biệt trí thức của các hội trí thức, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có bước chuyển biến tích cực; bước đầu thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, vai trò, trách nhiệm xã hội của các hội trí thức được đề cao…

Phát huy vai trò của tri thức trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đưa ra 4 kiện nghị trọng tâm gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư:

Thứ nhất tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW một cách toàn diện và có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn tới.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 27 –NQ/TW và Chỉ thị số 42-CT/TW, nhằm việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các hội trí thức.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra đánh giá các đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 27 –NQ/TW theo tinh thần kết luận 32 – KL/TW của Bộ Chính trị và các đề án thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 90 –TB/TW ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị.

Cuối cùng là đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có liên quan chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh trên lĩnh vực tư tưởng và quản lý báo chí đối với các hội trí thức, đặc biệt đối với Liên hiệp Hội Việt Nam.

Hồng Thiết