Phát huy vai trò của thầy thuốc trẻ vì một Việt Nam khỏe mạnh
07/12/2020 - 14:29

TĐKT - Chiều  6/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Đến dự, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cùng 430 đại biểu thầy thuốc trẻ.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV đã hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 114 anh, chị. Anh Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, được tín nhiệm hiệp thương chọn cử giữ chức danh Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Những năm qua, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều thành tựu và kết quả nổi bật, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đạo đức, niềm tin và sự hài lòng của nhân dân; ngành y tế tiếp cận nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật; nhiều chính sách y tế được ban hành; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở mức rất cao, mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho nhiều người dân, giảm bớt rủi ro cho những người có cuộc sống khó khăn. Đội ngũ thầy thuốc được bổ sung, trình độ ngày càng nâng cao. Cơ sở vật chất của các bệnh viện, trung tâm y tế được tăng cường… Những kết quả đó có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành y tế, của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế cả nước, trong đó có lực lượng thầy thuốc trẻ.

"Với các bạn trẻ, tôi nhớ đến một câu nói “Nhìn vào nhân cách của thế hệ trẻ hôm nay sẽ thấy được tương lai của đất nước”, tôi mong rằng thế hệ trẻ Việt Nam, các thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ giữ gìn lý tưởng, nuôi dưỡng hoài bão, xứng đáng với sự hy sinh, công lao to lớn của các thế hệ đi trước" - Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, nhiều thầy thuốc trẻ trong tổ chức của những năm đầu tiên nay đã là chuyên gia hàng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín của ngành y tế. Họ đang khẳng định sự tiếp bước vững vàng của mình, góp phần xây dựng hình ảnh tươi đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam.

Lưu ý tới những cơ hội, thách thức đan xen trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay, đặc biệt là bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn các thầy thuốc trẻ tiếp tục giữ vững lý tưởng, nuôi dưỡng hoài bão, luôn ý thức về sứ mệnh cao cả, không ngừng rèn luyện, nâng cao y đức, khiêm tốn học tập các thế hệ đi trước, tiếp cận nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, coi niềm tin của bệnh nhân và xã hội là mục tiêu phấn đấu.

Đồng thời, đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp tục đồng hành, cổ vũ, động viên, khuyến khích các thầy thuốc trẻ nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tích cực tham gia các chương trình "Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng" và "Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" mà Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cống hiến, thành công của Hội Thầy thuốc trẻ trong thời gian qua. Năm 2020 là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của ngành y tế, cũng là năm Việt Nam và thế giới đối mặt với dịch bệnh COVID-19, mà tính đến nay đã hơn 66 triệu người trên thế giới mắc và hơn 1,5 triệu người đã tử vong. Đây là 1 năm đầy dấu ấn của ngành Y tế khi phải thực hiện mục tiêu kép "Phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế". Ngành Y tế đã thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ", gồm: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ để huy động tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương... góp phần vào việc điều trị, giảm thiểu số ca nhiễm COVID-19.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa IV

Lực lượng thầy thuốc trẻ là cấu phần quan trọng, không thể tách rời của ngành Y tế. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gợi ý một số nội dung để Đại hội xem xét thảo luận. Cụ thể: Thứ nhất, Hội viên Hội Thầy thuốc trẻ phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có tâm trong sáng, luôn bồi dưỡng, rèn luyện cho mình ý thức phấn đấu và không ngừng vươn lên, không quản ngại khó khăn, gian khổ; trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, đặc biệt quan tâm những vùng khó khăn nhất của địa phương và đất nước; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, rèn luyện y đức.

Thứ hai, hưởng ứng tinh thần sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng, trong sự phát triển vũ bão của Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ IV, Hội Thầy thuốc trẻ các cấp phải luôn nêu cao tinh thần hành động, sáng tạo, đề ra giải pháp hỗ trợ các hội viên trong việc nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, hỗ trợ kỹ năng xuất bản, đăng tạp chí khoa học uy tín.

Hội phải xây dựng phong trào để kết nối các thầy thuốc trẻ, tạo cầu nối giữa thầy thuốc trẻ với các chuyên gia đầu ngành y, tạo môi trường huy động trí tuệ, tinh thần tình nguyện của thầy thuốc trẻ để giúp đỡ cộng đồng. Tích cực nghiên cứu ứng dụng trong lâm sàng, góp phần cải thiện trình độ y tế địa phương cũng như đóng góp vào sự phát triển của y tế Việt Nam.

Thứ ba, tổ chức Hội phải thường xuyên quan tâm, chăm lo đến hội viên, là tổ chức đại diện cho các thầy thuốc trẻ của cả nước, luôn sẵn sàng lên tiếng bảo vệ, đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để thầy thuốc trẻ an tâm công tác, được đảm bảo điều kiện lao động và cơ hội phát triển. Hội cũng cần thường xuyên rà soát tổ chức, nghiên cứu thực hiện các giải pháp mở rộng tổ chức hội, nâng cao số lượng hội viên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các thầy thuốc trẻ.

Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động tham mưu và phản biện đối với các chính sách của ngành Y tế. Nhiệm vụ này đã được Điều lệ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam quy định rõ vì các thầy thuốc trẻ vừa là đối tượng chịu tác động, vừa đóng vai trò phản biện chính sách. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của tổ chức hội...

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết, kêu gọi tất cả các thầy thuốc trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước đoàn kết, tập hợp trong tổ chức Hội, ra sức thi đua sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Với khẩu hiệu “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Đại hội cũng đề ra phương hướng công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Phát động và triển khai 2 chương trình: “Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng” và “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. Trong đó, giai đoạn tới, các cấp Hội sẽ tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thầy thuốc trẻ cả nước; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thầy thuốc trẻ, xây hoài bão lớn, thi đua rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Mai Thảo