Phát động chăm sóc răng miệng cộng đồng
21/03/2019 - 10:02

TĐKT – Hưởng ứng Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới, ngày 20/3, tại Hà Nội, Hội Răng Hàm Mặt (RHM) Việt Nam, Liên đoàn Nha khoa thế giới FDI, Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động chăm sóc răng miệng cộng đồng với chủ đề “Hãy hành động cho sức khỏe răng miệng”.

Lễ phát động chăm sóc răng miệng cộng đồng

Ngày sức khỏe răng miệng thế giới năm nay với chủ đề “Hãy hành động cho sức khỏe răng miệng” được tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể: Tuyên truyền cho trẻ em và cộng đồng tăng cường chải răng và quan tâm chăm sóc răng miệng cho bản thân; khám và điều trị sâu răng cho trẻ em ở các trường tiểu học; mổ nhân đạo cho trẻ em khuyết tật khe hở môi và khe hở vòm miệng...

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS. Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội cho biết: Răng miệng là tấm gương phản chiếu tình trạng sức khỏe toàn diện của con người. Sức khỏe răng miệng là một phần quan trọng của sức khỏe toàn thân và là điều cốt yếu để có được một sức khỏe toàn diện và cuộc sống lạnh mạnh cho tất cả mọi người. Một người sẽ không được xem là khỏe mạnh nếu sức khỏe răng miệng của người đó có vấn đề.

Hiện nay, có đến 90% dân số Việt Nam bị viêm răng, 30% bị viêm chân răng, 90% có rối loạn mọc răng khớp cắn và nhiều người bị mất răng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, trẻ em gặp rất nhiều vấn đề về răng miệng. Có 85% trẻ em bị sâu răng sữa, hàng nghìn trẻ em sinh ra bị khuyết tật môi - hàm ếch.

Việc giáo dục và trang bị kiến thức chăm sóc răng miệng cho trẻ em, nhất là các em học sinh ở bậc tiểu học là điều vô cùng quan trọng. Từ đó, góp phần giúp các em hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc răng miệng, tập thói quen giữ răng miệng luôn sạch, khỏe, giảm thiểu tối đa những bệnh lý về răng miệng.

Phương Thanh