Ngày 11/10 sẽ diễn ra chương trình giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” năm 2022
05/10/2022 - 19:33

TĐKT - Ngày 5/10, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về chương trình giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” lần thứ IV, năm 2022 theo chủ đề “Hạnh phúc Vầng trăng khuyết”.

Quang cảnh họp báo

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người bảo trợ Đỗ Mạnh Hùng cho biết, nhằm góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật và Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, nhân kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” lần thứ IV, năm 2022 theo chủ đề “Hạnh phúc Vầng trăng khuyết”.

Chương trình giao lưu “sẽ được khai mạc vào lúc 20h00 ngày 11/10/2022 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội và được ghi hình, phát sóng trên Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản thông báo việc đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Chương trình Giao lưu Hạnh phúc Vợ chồng người khuyết tật, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, là nguồn động viên to lớn cho Ban Tổ chức Chương trình.

Tham dự chương trình có 35 cặp vợ chồng người khuyết tật tiêu biểu (năm 2012: 20 cặp; năm 2017: 30 cặp) và các con của họ đến từ 33 tỉnh, thành trên cả nước do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam phát hiện, lựa chọn. Trong đó, thành phố Hà Nội và Đà Nẵng có 2 cặp vợ chồng. Có 14 cặp chồng khuyết tật - vợ lành; 3 cặp chồng lành - vợ khuyết tật; 18 cặp hai vợ chồng đều khuyết tật.

Chương trình giao lưu được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam chủ trì tổ chức 5 năm một lần (từ năm 2007), nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền của người khuyết tật nói chung và trong tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nói riêng. Thông qua đó, khích lệ tinh thần, động viên người khuyết tật phát huy khả năng, xây dựng và gìn giữ gia đình ấm no, hạnh phúc, trở thành tấm gương cho những người đồng cảnh cùng cố gắng vươn lên.

35 cặp vợ chồng là 35 câu chuyện tình yêu, hôn nhân với nhiều cung bậc cảm xúc, thăng trầm, giông bão. Họ đã phải vượt qua biết bao khó khăn, trở ngại để đến được với nhau, cùng chia sớt ngọt bùi, đắng cay, đơn giản chỉ mong luôn được bên nhau, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. Họ là những cặp vợ chồng đến từ mọi miền Tổ quốc, với nhiều dạng tật khác nhau, hoàn cảnh, công việc, thành phần cũng khác nhau. Từ nông dân, công nhân, trí thức, thương binh, công chức nhà nước, nhân viên công tác xã hội, đến thể thao, công nghệ thông tin, chủ cơ sở dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, người lành... Nhưng họ có nét chung là biết rung động yêu thương chân thật, biết đồng cảm, sẻ chia, nương tựa nhau, dũng cảm vượt qua thử thách để đón nhận hạnh phúc của mình, khi trái tim chạm đến trái tim một cách chân tình mà không phân biệt lành lặn hay khuyết tật.

Đó là anh Nguyễn Hữu Hậu và chị Nguyễn Thị Lương (Hải Phòng). Khi đang học lớp 8, cơ thể anh Hậu bắt đầu có những thay đổi, bị kéo gò, chân tay teo dần, co quắp không thể đi lại được, chỉ lê với bò. Vượt qua nỗi đau thể xác, mặc cảm, tự ti, anh quyết tâm đi học nghề mộc thủ công mỹ nghệ. Anh quen chị Lương trong một lần về thăm người thân ở Hải Dương. Ban đầu gia đình hai bên đều phản đối vì lo hai vợ chồng khuyết tật sẽ không có tương lai và cuộc sống ổn định. Anh chị đã thuyết phục bằng những dẫn chứng cụ thể, hợp lý để gia đình đồng ý để anh chị đến với nhau, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc với 2 con (2010 gái, 2014 trai) và phát triển kinh tế.

Năm 2009, với sự giúp đỡ của bố mẹ, gia đình, đặc biệt là sự động viên của chị Lương, anh Hậu mở xưởng gỗ mỹ nghệ Hiệp Hậu. Để phát triển kinh doanh, anh chị vay mượn gần 1 tỷ đồng đầu tư dàn máy CNC, nâng doanh thu của cơ sở lên 60 triệu đồng/tháng. Hiện, xưởng tạo việc làm và dạy nghề cho nhiều lao động khuyết tật và khỏe mạnh tại địa phương. Anh chị là 1 trong 22 gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

Ngoài ra, anh Hậu còn tích cực tham gia hoạt động xã hội và cộng đồng, được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiều lần khen thưởng. Mong muốn được tạo điều kiện về chính sách, vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, giúp đỡ người đồng cảnh.

Anh Lê Công Hoan và chị Phạm Thị Tư cũng là cặp vợ chồng người khuyết tật tiêu biểu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến tham dự chương trình. Anh Hoan quê ở Khánh Hòa, sau cơn sốt năm 1 tuổi, anh bị teo hẳn một bên chân phải. Gia đình nghèo lại đông con nên học lên cấp II anh phải nghỉ giữa chừng. 18 tuổi, anh đi xin việc nhiều nơi nhưng không được, may nhờ người anh ở Vũng Tàu đón vào ở để phụ anh xới đất trồng cây. Sau 3 năm, người anh trả cho một số tiền làm vốn tự lập.

Quá trình đi tìm việc, anh gặp chị Tư (quê miền Trung) cũng đang đi tìm việc. Thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, anh chị nảy sinh tình cảm. Bằng tất cả sự chân thành, kiên trì thuyết phục, chờ đợi, cuối cùng gia đình chị cũng đồng ý để anh chị tổ chức 1 đám cưới đơn giản năm 2008 và đón chào con trai kháu khỉnh năm 2009.

Từ số vốn tích cóp, anh chị thuê 7.000 m2 đất và được Hội NNCĐDC tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho vay 150 triệu đồng, anh chị đã phát triển nghề trồng hoa, trồng rau, cây cảnh, thu lời hàng trăm triệu đồng. Hiện anh chị đang cưu mang 5 NKT nặng không xin được việc làm với tiền lương 6 triệu đồng/người/tháng, tạo việc làm cho 15 - 20 lao động nghèo ở địa phương với mức lương 9 triệu đồng/tháng, đóng góp vào quỹ Hội, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho NKT.

Hay cặp vợ chồng Đoàn Ngọc Bảo và Nguyễn Thị Lệ Thu (Hà Nội) cũng rất xứng đáng được mời tham dự chương trình giao lưu ý nghĩa này. Cả 2 đều khá nổi tiếng trên cộng động mạng, vì vậy trong 1 lần chị Thu lướt facebook bắt gặp hình ảnh của anh Bảo - chàng trai có hoàn cảnh giống mình mà toát lên một sự lạc quan, năng lượng thu hút chị Thu.

Sau đó cả 2 kết bạn và trò chuyện và sau 3 lần gặp đã quyết định tiến tới hôn nhân. Khi quyết định bên nhau, cả 2 đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ gia đình bạn bè. Nhưng bằng tình yêu, sự quyết tâm của cả 2 và kết quả cho thấy, chỉ cần cả 2 cùng cố gắng vun đắp, không có đúng hay sai, đúng thời điểm gặp đúng người sẽ tạo nên 1 gia đình hạnh phúc. Hai vợ chồng luôn trở thành chủ đề hot cho cộng đồng bởi từ khi còn độc thân hay đến khi đã kết hôn vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, luôn cố gắng trong cuộc sống, trở thành gia đình kiểu mẫu mà nhiều người mong muốn.

Hiện tại vợ chồng anh Bảo, chị Thu đã có bé trai gần 2 tuổi. Trong quá trình bầu bí rồi sinh nở, chăm con, với 2 người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, chăm sóc, nhưng vợ chồng chị Thu đã vượt qua tất cả bằng tinh thần tự lập, tự thân vận động.

Hồng Thiết