Ngành giáo dục nghề nghiệp phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019
16/02/2019 - 20:34

TĐKT - Ngày 15/2, tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, được sự đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh cùng đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Nam Định; Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; lãnh đạo Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam định và một số tỉnh lân cận và hơn 3.000 học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đoàn viên, thanh niên, nhân dân xã Bạch Long, các xã trên địa bàn huyện Giao Thủy.

Các đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia trồng cây phi lao tại bờ biển xã Bạch Long

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, suốt 59 năm qua, Tết trồng cây đã trở thành phong tục, nét đẹp mang đậm tính văn hóa của dân tộc ta trong những dịp tết đến, xuân về, tạo sức lan tỏa sâu rộng ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển hệ thống cây xanh và rừng phòng hộ đầu nguồn, chủ động phòng, chống thiên tai, chống xói mòn, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Hàng nghìn học sinh, sinh viên tham gia dọn rác, làm sạch bờ biển xã Bạch Long

Góp phần chung tay cùng cả nước, nhiều năm gần đây, ngành giáo dục nghề nghiệp đã thường xuyên phát động tổ chức trồng cây và trở thành phong trào rộng rãi, là nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên; công chức, viên chức của ngành và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh cùng lãnh đạo tỉnh Nam Định trao quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Tại Lễ phát động Tết trồng cây năm 2019, các đại biểu và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đoàn viên, thanh niên tham gia trồng 3.000 cây phi lao che phủ 6000 m2, chạy dài 300  m bờ biển để chắn sóng, gió; dọn vệ sinh, rác bờ biển thuộc địa phận của xã Bạch Long; thăm, tặng quà cho gia đình bà mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Đào tại xóm Lạc Quần, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy và gia đình anh Phạm Văn Phê - thương binh, tại xóm 7, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy; tặng 20 suất quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 6 suất học bổng (miễn học phí) cho 6 con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vào học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định; Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định.

Đây là những phần quà, học bổng có ý nghĩa xã hội lớn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các đơn vị tri ân những người có công với đất nước, đặc biệt là với những gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời giúp các hộ vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn cán bộ toàn ngành giáo dục nghề nghiệp, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đoàn viên, thanh niên trong cả nước lĩnh hội và quán triệt sâu sắc những nội dung của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động, để tổ chức tuyên truyền và có những việc làm cụ thể và thiết thực nhất trong việc tham gia các hoạt động trồng cây, bảo vệ môi trường tại đơn vị, địa bàn nơi sinh sống, học tập và làm việc.

Mai Thảo