BTĐKT - Ngày 7/2, tại Hà Nội, Ban Phụ nữ Quân đội, Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Tổ chức Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women), với sự hỗ trợ của Chương trình Hợp tác Huấn luyện Quân sự (MTCP) thuộc Bộ Quốc phòng Canada tổ chức Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn cho phụ nữ quân đội vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số”.
Dự và phát biểu khai mạc hội thảo có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Cùng dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện một số bộ, ngành trung ương; các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; cùng đông đảo đại biểu quốc tế, đại sứ, tùy viên quốc phòng và đại diện các tổ chức quốc tế, trong đó có UN Women, Canada, Australia, Nhật Bản, Timor-Leste và các nước ASEAN.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo
Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết: Những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thúc đẩy bình đẳng giới và triển khai Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. Vai trò, vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị, trong đối ngoại, quốc phòng và an ninh ngày càng được nâng cao. Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, phụ nữ là bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang, có nhiều đóng góp to lớn trên các lĩnh vực: Tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, y tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo và đối ngoại quốc phòng… Bước vào kỷ nguyên số, chuyển đổi số trong lĩnh vực quốc phòng mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới. Trong tiến trình chuyển đổi số, Bộ Quốc phòng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ, gắn nâng cao năng lực số với bảo đảm an toàn, kỷ luật và hiệu quả công tác, đáp ứng với mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ chính sách đối ngoại quốc phòng hòa bình, hợp tác và trách nhiệm của Việt Nam; đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong triển khai Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội báo cáo đề dẫn hội thảo
Với 3 phiên thảo luận chuyên sâu, hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với việc thực hiện Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong bối cảnh chuyển đổi số. Các tham luận đã phân tích những định hướng lớn của Việt Nam về chuyển đổi số; đánh giá những kết quả bước đầu trong triển khai Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; đồng thời chỉ ra các nguy cơ, thách thức về an toàn, an ninh đối với phụ nữ quân đội trong môi trường số.
Bên cạnh đó, hội thảo cũng ghi nhận nhiều kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, nhạy cảm giới trong lực lượng vũ trang; thúc đẩy sự tham gia thực chất và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, hợp tác quốc tế và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Nhiều sáng kiến, giải pháp cụ thể được đề xuất nhằm nâng cao năng lực số, kỹ năng tự bảo vệ, sử dụng an toàn các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, cho đội ngũ nữ quân nhân.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo
Phát biểu tại hội thảo, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, nhấn mạnh việc trao quyền và bảo vệ phụ nữ trong lực lượng vũ trang trong kỷ nguyên số không chỉ góp phần bảo đảm quyền con người, mà còn nâng cao hiệu quả, tính bền vững của các hoạt động quốc phòng và an ninh. Đại diện phía Canada cũng khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thúc đẩy Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, nhất là trong các lĩnh vực huấn luyện, gìn giữ hòa bình và an ninh số.
Hội thảo là diễn đàn quan trọng để tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong việc xây dựng đội ngũ phụ nữ quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.
Phương Thanh









