Nam Định: Trao tặng 2000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học năm 2019
16/09/2019 - 10:46

TĐKT - Chiều 15/9, tại TP Nam Định, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định và các nhà tài trợ tổ chức Lễ trao tặng 2000 suất học bổng với tổng số tiền 2 tỷ 435 triệu đồng, trong đó có 1000 xe đạp (trị giá 1,1 tỷ đồng) tặng học sinh, sinh viên vượt khó, hiếu học năm 2019. Đây là năm thứ 7, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định tổ chức trao học bổng cho học sinh các cấp trong tỉnh.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định và các nhà tài trợ đã trao tặng xe đạp cho các em học sinh vượt khó, hiếu học

Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã khen thưởng, trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên với trị giá gần 20 tỷ đồng. Tại các huyện, thành phố, xã, phường, dòng họ cũng thành lập các quỹ khuyến học, khuyến tài khuyến khích, hỗ trợ các em vươn lên trong học tập.

Riêng Hội Khuyến học tỉnh Nam Định trong 9 tháng đầu năm 2019 đã trao 340 suất học bổng, tương đương 340 triệu đồng cho học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; đỡ đầu 10 học sinh với số tiền 6 triệu đồng/học sinh/năm; trao 115 suất học bổng châu Á, tổng trị giá 506 triệu đồng; 59 triệu đồng học bổng Lá xanh cho 29 học sinh; trao 49 suất học bổng Vũ Đình Liệu tương đương 100 triệu đồng... Tỉnh Hội còn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao học bổng Hoàng Ngân 751 triệu đồng và Hội Cựu chiến binh tỉnh trao học bổng Vòng tay đồng đội 500 triệu đồng...

1000 xe đạp lần này được trao cho học sinh nghèo vượt khó thuộc các đơn vị: TP Nam Định, các huyện: Vụ Bản, Mỹ Lộc, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy, Ý Yên, Trực Ninh, Nam Trực, Nghĩa Hưng; Hội Người khuyết tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Người mù, Hội Truyền thống Trường Sơn, Hội thiện nguyện cán bộ nữ hưu trí tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định khẳng định việc trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó là hoạt động ý nghĩa giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt, rèn luyện tốt.

Để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh vươn lên học giỏi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đề nghị chính quyền địa phương, hội khuyến học các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm, rà soát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ các em.

Thời gian tới, các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh Nam Định cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân tham gia xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức nhiều hình thức vận động phong phú, sáng tạo thu hút sự quan tâm của nhân dân.

Các hội khuyến học cơ sở, các dòng họ tăng cường hoạt động vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng quỹ, phấn đấu hàng năm hội khuyến học các cấp đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng, cấp học bổng cho học sinh…

Phương Thanh