Mái ấm gia đình Việt: Nối rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ trẻ mồ côi sau đại dịch
01/11/2022 - 07:05

TĐKT - Không chỉ dẫn đầu trên thị trường sản xuất, kinh doanh tôn mạ tại Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen còn là một trong những đơn vị xây dựng thành công hình ảnh của một thương hiệu gắn kết với cộng đồng.

Có tổng cộng 13 tập phát sóng, “Mái ấm gia đình Việt” với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) là một trong những dự án vì cộng đồng với giá trị nhân văn sâu sắc. Chương trình ra đời nhằm nâng đỡ, đồng hành và hỗ trợ cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ, người thân sau đại dịch Covid-19, để các em không bị bỏ lại phía sau, không đơn độc trên hành trình lớn khôn.

Sưởi ấm trái tim mồ côi – Viết tiếp những ước mơ, hoài bão

Hơn 1 năm trước, khi TP. Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch, đã có không ít những trẻ thơ đang sống trong vòng tay yêu thương, bảo bọc của cha mẹ phút chốc lại trở thành những đứa trẻ mồ côi. Và câu hát “Mồ côi tội lắm ai ơi. Đói cơm khát nước biết người nào lo…” vang lên đâu đó giữa ồn ào của nhịp sống hối hả làm khắc khoải, xót xa lòng người về những mảnh đời trẻ thơ kém may mắn ngoài xã hội.

Qua 4 tập phát sóng, “Mái ấm gia đình Việt” đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả khi khắc họa câu chuyện quặn lòng của những mảnh đời trẻ thơ mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Nhưng đó còn là những giọt nước mắt hạnh phúc khi gia đình các em nhỏ giành chiến thắng sau mỗi tập. Nước mắt đã thôi rơi, thay vào đó là niềm vui và sự rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của từng em nhỏ khi gia đình mình nhận được số tiền thưởng giá trị để trang trải cuộc sống, để các em được viết tiếp ước mơ cắp sách đến trường.

Giây phút vỡ òa hạnh phúc của các nghệ sĩ khách mời khi giúp các gia đình rút được bảng logo với giá trị tiền thưởng cao tại “Mái ấm gia đình Việt”

Góp mặt trong Tập 4, Hoa hậu hoàn vũ Ngọc Châu và diễn viên Trần Anh Huy đã cùng dốc hết sức, dốc cả tấm lòng để giúp gia đình 3 bé: Kim Ngân (13 tuổi), Kỳ Hào (14 tuổi) và Thanh Tuyền (15 tuổi) vượt qua các thử thách “khó nhằn”, mang về số tiền thưởng giá trị từ chương trình.

Giây phút vỡ òa khi gia đình bé Kim Ngân được vào Vòng cuối cùng và rút được 3 bảng logo tiền thưởng từ “Mái ấm gia đình Việt” trị giá 80 triệu đồng đã thực sự chạm đến trái tim khán giả và cả những người thực hiện chương trình.

Những số phát sóng tiếp theo, chắc chắn rằng sẽ có thêm nhiều giọt nước mắt thương cảm xen lẫn nụ cười hạnh phúc và cảm xúc vỡ oà. Tập 5 “Mái ấm gia đình Việt” sẽ lên sóng vào lúc 20h30 Thứ 4 – Ngày 02/11 trên kênh HTV7 với sự tham gia của hai nghệ sĩ khách mời là diễn viên Lâm Vỹ Dạ và diễn viên Tiến Luật cùng sự dẫn dắt của MC Quyền Linh.

Đón xem Tập 5 “Mái ấm gia đình Việt” với sự tham gia góp sức của hai nghệ sĩ hài Lâm Vỹ Dạ và Tiến Luật

Chương trình tuần này sẽ mang đến những thước phim đầy xúc động về hoàn cảnh đáng thương của 3 gia đình: Bé Quang Khôi (15 tuổi), bé Ngọc Trâm (15 tuổi) và bé Thanh Hiền (17 tuổi) đều đến từ TP Hồ Chí Minh. Đại dịch Covid-19 kéo đến đã mang theo những chia ly đầy đau thương và bất ngờ cho cả ba em nhỏ. Nỗi đau khi mất cha, mất mẹ khiến các em phải chịu nhiều tổn thương. Đằng sau ánh mắt trong veo của những đứa trẻ mồ côi ấy, có lẽ các em chưa bao giờ thôi mơ ước về một ngày mai tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Nỗi đau của các em sẽ phần nào được xoa dịu, ước mơ hoài bão của các em sẽ được viết tiếp khi cộng đồng cùng dang rộng vòng tay yêu thương, che chở. Đó cũng chính là những giá trị nhân văn được lan tỏa thông qua chương trình “Mái ấm gia đình Việt”.

Chung một tấm lòng vì trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19

Với sứ mệnh “kết nối yêu thương, sẻ chia hạnh phúc”, mỗi một tấm lòng được trao đi là một sự thấu hiểu, sẻ chia với những mất mát mà các em nhỏ phải trải qua, những khó khăn mà gia đình các em phải gánh chịu sau đại dịch.

Hơn 400 triệu đồng là số tiền thưởng Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) đã trao cho 12 gia đình của các em nhỏ tham gia trong 4 tập phát sóng đầu tiên. Ê-kíp của chương trình “Mái ấm gia đình Việt” sẽ tiếp tục rong ruổi khắp những nẻo đường để tìm kiếm, lắng nghe, thấu hiểu câu chuyện của từng nhân vật và giúp đỡ, hỗ trợ cho từng hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền thưởng giá trị từ “Mái ấm gia đình Việt” sẽ tiếp thêm động lực cho những đứa trẻ mồ côi thực hiện ước mơ, hoài bão của mình

“Mái ấm gia đình Việt” cũng là chuyến xe nhân văn tiếp nối chuỗi hành trình thiện nguyện đã giúp đỡ cho hơn 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các mái ấm, nhà mở, trường giáo dưỡng, làng trẻ em SOS,… do Tập đoàn Hoa Sen phối hợp cùng Báo Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức thường niên hơn 10 năm qua.

Với sự trở lại của “Mái ấm gia đình Việt” phiên bản truyền hình, Tập đoàn Hoa Sen không chỉ mong muốn góp một cánh tay nối dài giúp đỡ các em nhỏ mồ côi mà còn hy vọng rằng chương trình có thể là sợi dây kết nối giữa các hoàn cảnh khó khăn với các mạnh thường quân. Để những vòng tay nhân ái sẽ được nối rộng, để trẻ mồ côi không bị bỏ lại phía sau, mở ra cánh cửa giúp các em hướng về một tương lai tốt đẹp, tươi sáng hơn.

Hơn 21 năm kiên định với triết lý “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển”, Tập đoàn Hoa Sen đã và đang khẳng định dấu ấn thương hiệu thông qua nhiều chương trình tài trợ, từ thiện mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc như: Vượt lên chính mình, Trái tim nhân ái, Lục lạc vàng, Tỏa sáng nghị lực Việt, Tôn Hoa Sen – Cùng em đi học, Giải bóng đá Futsal cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Cặp lá yêu thương, Hát cho ngày mai, Mái ấm gia đình Việt…

Xuân Phúc