Lễ xuất quân đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44
09/10/2017 - 13:14

TĐKT - Ngày 7/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Lễ xuất quân đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017 diễn ra tại Abu Dhabi (Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE). Đến dự, có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Quân.

Kỳ thi được tổ chức 2 năm một lần, không chỉ là nơi trình diễn tài năng của các thí sinh có tay nghề xuất sắc nhất thế giới mà còn là cơ hội cho nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp, các chuyên gia trên toàn thế giới học tập, trao đổi kinh nghiệm về nâng cao kỹ năng nghề, phát triển giáo dục nghề nghiệp. Kỳ thi năm nay có 1.258 thí sinh đăng ký, đến từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ và tranh tài ở 51 nghề. Kỳ thi hứa hẹn xác lập kỷ lục mới về số lượng thí sinh trong lịch sử cuộc thi.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Quân phát biểu và giao nhiệm vụ cho Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi tại buổi lễ xuất quân

Đây là lần thứ 5 Việt Nam tham dự Kỳ thi Tay nghề Thế giới. Trong số 12 nghề dự thi, có 4 nghề được doanh nghiệp tài trợ hoàn toàn là nghề phay CNC (hệ thống máy tiện cơ khí), điều khiển công nghiệp, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí CAD. Các thí sinh được tập huấn 1 tháng tại Đức, Hàn Quốc. Kỳ thi lần này sẽ tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cách mạng 4.0, vì thế, các thiết bị máy móc đều là loại hiện đại nhất, ứng dụng công nghệ thông tin 100%. Đây cũng là một thách thức không nhỏ đối với các thí sinh của Việt Nam.


Các thí sinh chụp ảnh cùng Lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại Lễ xuất quân

Đoàn Việt Nam đặt ra chỉ tiêu là có Huy chương, trong đó kỳ vọng vào một số nghề: CNC; Điều khiển công nghiệp; Lập trình hoặc một số nghề truyền thống như Xây gạch, Cấp thoát nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực là một vấn đề vô cùng quan trọng để thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nền kinh tế trong những năm tới. Đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đầu tư vào Việt Nam. Do đó, giáo dục nghề nghiệp là một khâu đặc biệt quan trong, đây là vấn đề được Đảng và Nhà nước rất quan tâm.

Bộ đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham dự tại kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44, hy vọng các em sẽ đạt được nhiều thành tích cao. Việc tham dự và giành giải không phải chỉ dành riêng cho các em hay cho đội tuyển, bộ, ngành... mà đây là những tín hiệu tích cực để làm thay đổi tư duy, nhận thức xã hội, nhận thức của các em học sinh về lựa chọn nghề nghiệp. Đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phát triển kỹ năng nghề tại hệ thống các trường đào tạo nghề trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Hồng Thiết