Lễ ủng hộ đội ngũ y, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19
29/03/2020 - 09:28

TĐKT - Ngày 27/3, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Lễ ủng hộ đội ngũ y, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Trương Quốc Cường.

Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền trao số tiền 750.000.000 đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã tiếp nhận số tiền 750.000.000 đồng từ lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động hệ thống Tòa án nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, toàn thể cán bộ, y bác sĩ, thầy thuốc ngành y tế, Thứ trưởng Trương Quốc Cường gửi lời cảm ơn đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của ngành Tòa án nhân dân đã chia sẻ khó khăn và có sự ủng hộ thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm tích cực chung tay cùng ngành y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngành Y tế xin cam kết với đồng chí Chánh án Tòa án, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành Tòa án sẽ cố gắng hết sức, tận tâm, tậm lực thực hiện nhiệm vụ được giao dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia quyết tâm chiến thắng dịch bệnh này, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân, đem lại cuộc sống yên bình cho mọi người”.

Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền cho biết, trong thời gian gần đây, tình hình dịch, bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống của nhân dân. Do vậy, ngay từ khi dịch bệnh này mới xuất hiện tại Việt Nam, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Tòa án nhân dân cần áp dụng nhiều biện pháp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tòa án nhân dân tối cao cũng đã thành lập Đội phản ứng nhanh để tổ chức, kiểm tra, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trụ sở cơ quan; phối hợp, tham gia xác minh, điều tra để phân vùng trong trường hợp cán bộ, công chức và người lao động bị nghi ngờ mắc COVID-19; tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cùng với rất nhiều hoạt động đã được triển khai, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các Tòa án nhân dân ủng hộ ít nhất 1 ngày lương và tổng số tiền huy động được là 750.000.000 đồng.

Để kịp thời động viên đối với đội ngũ y, bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm virus, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã kêu gọi đội ngũ công chức, người lao động của các Tòa án nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, với tinh thần trách nhiệm và tình cảm của mình tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây cũng là hành động thể hiện tinh thần, trách nhiệm của hệ thống Tòa án nhân dân đối với cộng đồng xã hội.

Hồng Thiết